Lee Byung Hun... chửi thề trong phim cổ trang

Thu Thủy,
Chia sẻ

Cùng nhiều chia sẻ thú vị của anh trong bộ phim điện ảnh "Masquerade".

Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với hình tượng một ông vua cổ trang kỳ quái trong bộ phim điện ảnh Masquerade, Lee Byung Hun khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi sự chuyển đổi của anh.

Trong phim, nam tài tử này đóng hai vai: Vua Kwang Hae và anh chàng thường dân Ha Sun có ngoại hình giống hệt vua. Phim đã ra rạp tại Hàn Quốc từ ngày 19/9 và nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình cũng như khán giả. Phim sẽ ra rạp tại Việt Nam vào ngày 26/10 tới.

Cùng nghe Lee Byung Hun chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh bộ phim này.

Lee Byung Hun... chửi thề trong phim cổ trang
Lee Byung Hun

Lee Byung Hun xuất hiện hầu như trong mọi cảnh phim bởi anh một mình đóng 2 vai chính. Dường như "Masquerade" là sân khấu của riêng anh vậy.

Đúng là tôi xuất hiện trong nhiều cảnh quay, nhưng bộ phim cũng tỏa sáng nhờ các diễn viên khác, những người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của họ. Tôi tin rằng việc lựa chọn danh sách casting lần này là hoàn toàn chính xác.

Lee Byung Hun... chửi thề trong phim cổ trang
Lee Byung Hun trong "Masquerade"

Anh đã có tên trong danh sách casting phim này như thế nào? Nghe nói Giám đốc sản xuất đã tới Mỹ để gặp anh.

Trên thực tế, chuyến viếng thăm của vị Giám đốc công ty sản xuất đó đã không giúp ích gì. Ông ấy nói quá nhiều, và khiến tôi cảm thấy cuộc đàm phán như thể... lừa đảo vậy, điều đó cản trở quyết định của tôi (Cười). Đạo diễn Choo Chang Min thì khác, ông ấy thẳng thắn hơn và khá trầm tĩnh.

Tôi đã rất vui khi đọc kịch bản này, và tôi suy nghĩ về nó trong vòng 2 tháng. Tôi đã xem một bộ phim trước kia của đạo diễn Choo mang tên I Love You và tôi nghĩ vị đạo diễn này sẽ không bao giờ làm một bộ phim thiếu kịch tính. Masquerade cũng vậy, thực tế yếu tố hài hước chỉ là một phần nhỏ thôi. Có khá nhiều cảnh hài hước nhưng đạo diễn Choo đã yêu cầu cắt bỏ. Ông ấy muốn bộ phim sống được.

Lee Byung Hun... chửi thề trong phim cổ trang

Chưa từng có bộ phim nào giống như "Masquerade" trong danh sách những phim anh đã đóng, vừa hài hước lại vừa lịch sử. Tại sao anh lại quyết định thử sức với thể loại này? Đó có phải một quyết định chiến lược không?

Không, đó không phải là quyết định chiến lược. Tất nhiên, tôi cũng có những cái gọi là chiến lược đó, nhưng ở nơi khác, như Hollywood và bộ phim G.I.Joe chẳng hạn.

Trong quá trình đóng phim, anh gặp những khó khăn gì?

Chúng tôi không có nhiều bối cảnh để lựa chọn cho một bộ phim cổ trang như thế. Cả đoàn phim thực sự đã đi khắp đất nước. Cảnh tôi nắm tay Han Hyo Joo và chạy trong cung điện được quay ở Jeolla, Gyeongsang và Seoul. Thật khó để diễn tả cảm xúc của Ha Sun khi anh ta trở thành vua một cách chậm chạp như thế.

Lee Byung Hun... chửi thề trong phim cổ trang

Có rất nhiều ngôn ngữ hiện đại xuất hiện trong những lời thoại của anh ở trong bộ phim này. Ví dụ như cách anh... chửi thề chẳng hạn, nó quá hiện đại.

Khi bạn đóng phim cổ trang, bạn phải tự quyết định xem mình sẽ sử dụng bao nhiêu ngôn ngữ cổ trang trong phim. Tuy nhiên khi bộ phim sử dụng quá nhiều ngôn ngữ cổ, nó sẽ khiến khán giả không nhập tâm được vì điều đó khiến họ khó hiểu. Bởi thế nên chúng tôi đã diễn mà không cần phải quá chính xác về mặt lịch sử. Tôi nghĩ rằng những từ ngữ hiện đại khi chửi thề chẳng hạn khá thú vị và buồn cười đấy chứ.

Nghe nói hầu hết những cảnh hài hước trong phim đều xuất phát từ ý tưởng của anh, điều đó có đúng không?

Cảnh tôi đâm đầu vào xà nhà và cảnh bị sổ ruột ra ngoài là ý tưởng của tôi.

Lee Byung Hun... chửi thề trong phim cổ trang

Dù sao, các nhà phê bình và công chúng đều đánh giá bộ phim khá tốt. Anh trông đợi bao nhiêu người sẽ xem bộ phim này?

Thực ra tôi rất lo lắng khi báo giới dành nhiều lời khen ngợi cho bộ phim này, vì như thế bộ phim của tôi bị coi là thương mại (Cười). Tôi không đoán được lượng khán giả đâu, vì điều đó khó như trúng số độc đắc vậy. Tôi chỉ hy vọng là nhiều người xem nó.

Bộ phim của anh có điểm yếu nào không?

Đó là việc tôi không xuất hiện với vẻ ngoài tuyệt vời, và Ryu Seung Ryong không có cơ hội thể hiện khả năng đóng hài của anh ấy (Cười lớn).
Chia sẻ