Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Tiếc thương người lãnh đạo tận tâm, quyết đoán

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Lễ tang của Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Hoà Bình được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TPHCM).

Những ngày vừa qua, thông tin Phó Chủ tịch TPHCM Lê Hòa Bình gặp nạn và qua đời trên đường đi công tác khiến người dân cả nước không khỏi bàng hoàng tiếc thương.

Sau nhiều ngày chuẩn bị, Lễ viếng của đồng chí Lê Hoà Bình diễn ra hôm nay (31/3).

Lễ viếng sẽ bắt đầu vào lúc 13 giờ ngày 31/3. Lễ truy điệu sẽ diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 2/4. Sau đó, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Hoà Bình sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang TPHCM (TP Thủ Đức).

15h00

Phía bên ngoài nhà tang lễ, vẫn còn rất đông các ban ngành đoàn thể chờ vào viếng đồng chí Lê Hoà Bình.

Dự kiến lễ viếng vẫn sẽ tiếp tục vào ngày mai 01/4.

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Tiếc thương người lãnh đạo tận tâm, quyết đoán - Ảnh 2.

Bên ngoài nhà tang lễ

Sáng 1-4- 2022, gồm các cơ quan Trung ương; Các đoàn ngoại giao; Các tỉnh, thành; Lực lượng vũ trang TP; Các sở, ban, ngành TP.

Chiều 1-4- 2022, gồm các quận - huyện; Các đoàn thể TP; Các trường học, bệnh viện TP; Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội.

Tối 1-4-2022: Các cơ quan, đơn vị.

14h30'

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Tiếc thương người lãnh đạo tận tâm, quyết đoán - Ảnh 2.

Các đoàn viếng vẫn tiếp tục

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Tiếc thương người lãnh đạo tận tâm, quyết đoán - Ảnh 3.

Vòng hoa của các doanh nghiệp gửi đến viếng đồng chí Lê Hoà Bình

Người nhà đau đớn sau sự ra đi đột ngột của đồng chí Lê Hoà Bình.

Trong thời gian công tác tại Sở Xây dựng TP.HCM, đồng chí Lê Hòa Bình am hiểu chuyên môn, đổi mới trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, hết lòng vì sự phát triển đô thị thành phố cũng như những vướng mắc của người dân trong quy hoạch nhà ở.

Đặc biệt, trong chương trình kế hoạch hành động của mình, đồng chí nhấn mạnh ưu tiên hơn nữa việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ, nhà ở dành cho công nhân và người có thu nhập thấp.

14h00

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Tiếc thương người lãnh đạo tận tâm, quyết đoán - Ảnh 3.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến viếng và ghi sổ tang chí Lê Hoà Bình.

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Tiếc thương người lãnh đạo tận tâm, quyết đoán - Ảnh 4.

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Tiếc thương người lãnh đạo tận tâm, quyết đoán - Ảnh 2.

Đoàn viếng Bộ Quốc phòng.

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Tiếc thương người lãnh đạo tận tâm, quyết đoán - Ảnh 3.

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Tiếc thương người lãnh đạo tận tâm, quyết đoán - Ảnh 4.

Đoàn viếng Công an TP.HCM

13h30'

Các đoàn khác tiếp tục vào viếng và ghi sổ tang.

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Lãnh đạo thành phố rơi nước mắt, người nhà thất thần trước mất mát quá lớn - Ảnh 2.

Đoàn viếng của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình

Hàng dài các đoàn chờ vào viếng đồng chí Lê Hoà Bình.

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Lãnh đạo thành phố rơi nước mắt, người nhà thất thần trước mất mát quá lớn - Ảnh 4.

Lãnh đạo UBND Quận 7 - nơi đồng chí Lê Hoà Bình từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND đến viếng.

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Lãnh đạo thành phố rơi nước mắt, người nhà thất thần trước mất mát quá lớn - Ảnh 5.

Vòng hoa viếng của Sở Xây dựng TP.HCM - cũng là nơi đồng chí Lê Hoà Bình từng công tác

Tháng 12-2020, đồng chí Lê Hòa Bình được HĐND TP HCM tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM với tỉ lệ phiếu tán thành khá cao. Khi ấy, ông Lê Hòa Bình gây ấn tượng với những cam kết mạnh mẽ hướng về dân sinh qua việc trình bày chương trình hành động dài 8 trang A4.

Đặc biệt trong lĩnh vực đô thị, với quyết tâm của mình, đồng chí mong muốn diện mạo thành phố dần thay đổi theo hướng văn minh, giàu đẹp hơn.

Chương trình hành động của đồng chí Lê Hòa Bình tập trung vào đột phá phát triển hạ tầng. Ông cam kết quan tâm đến phát triển nhà ở cho người dân, chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, chống ngập, giảm ô nhiễm môi trường, phát triển cây xanh, mở rộng không gian kết nối với các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam... 

Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh sẽ tập trung giải quyết các vấn đề kéo dài gây bức xúc trong nhân dân về quy hoạch; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với căn hộ chung cư; tập trung công tác quản lý và xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo hướng phân cấp mạnh cho UBND quận, huyện giải quyết dứt điểm các nhóm công trình vi phạm...

Qua hơn 1 năm trên cương vị Phó Chủ tịch UBND TP HCM, đồng chí Lê Hòa Bình đã từng bước thực hiện những cam kết thông qua các chỉ đạo sát sườn ở lĩnh vực đô thị. Hằng tuần, ông đều dành thời gian để tham gia cuộc họp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trên địa bàn; đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân...

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Lãnh đạo thành phố rơi nước mắt, người nhà thất thần trước mất mát quá lớn - Ảnh 2.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và các lãnh đạo TP.HCM viếng đồng chí Lê Hoà Bình.

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Lãnh đạo thành phố rơi nước mắt, người nhà thất thần trước mất mát quá lớn - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thắp hương trước vong linh đồng chí Lê Hoà Bình.

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Lãnh đạo thành phố rơi nước mắt, người nhà thất thần trước mất mát quá lớn - Ảnh 4.

Chủ tịch nước ghi sổ tang

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Lãnh đạo thành phố rơi nước mắt, người nhà thất thần trước mất mát quá lớn - Ảnh 10.

Các lãnh đạo ban ngành đoàn thể ghi sổ tang

Giai đoạn TP HCM kiểm soát được dịch Covid-19, đồng chí Lê Hòa Bình lại đau đáu với giải pháp mở lại các hoạt động phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ở cương vị Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM phụ trách mảng đô thị, người ta thấy ông Lê Hòa Bình ở khắp các "mặt trận".

Thế nhưng những quyết tâm ấy chưa kịp cụ thể hoá thành hành động, đồng chí Lê Hoà Bình đã ra đi, để lại khoảng trống to lớn, khó có thể bù đắp. Phó Chủ tịch UBND Lê Anh Đức cũng như nhiều lãnh đạo TP.HCM tới giờ vẫn còn bất ngờ, bần thần, không tin đồng chí đã ra đi.

13h00

Lễ viếng chính thức bắt đầu.

Chủ tịch nước cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM và các địa phương, các Sở, ban, ngành tham gia lễ viếng.

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Lãnh đạo thành phố rơi nước mắt, người nhà thất thần trước mất mát quá lớn - Ảnh 2.

Chủ tịch nước cùng lãnh đạo TP.HCM, các địa phương và các Sở, ban ngành thành kính phân ưu trước vong linh đồng chí Lê Hoà Bình.

Gia đình chuẩn bị đón tiếp các đoàn viếng. 

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Tiếc thương người lãnh đạo tận tâm, quyết đoán - Ảnh 17.

Cáo phó đồng chí Lê Hoà Bình

Người nhà ngã quỵ trước sự mất mát quá lớn.

Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Lãnh đạo thành phố rơi nước mắt, người nhà thất thần trước mất mát quá lớn - Ảnh 4.

Mẹ đồng chí Lê Hoà Bình không thể đứng vững trong tang lễ.

Chủ tịch nước chia buồn với gia quyến đồng chí Lê Hoà Bình. Đây là nỗi đau thực sự quá lớn đối với gia đình. 

 12h30'

Công tác chuẩn bị lễ viếng hoàn tất. Gia đình và Thành uỷ TP.HCM đón tiếp các đoàn viếng.

Trong lễ viếng ngày hôm nay với sự có mặt của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo TP.HCM các thời kỳ; Thành ủy TP.HCM; HĐND TP.HCM; Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; UBND TP.HCM; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Sở Xây dựng; Quận ủy - UBND Quận 7 - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 7; Quận ủy - UBND Quận 7 - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh; Văn phòng UBND TP.HCM; Các sở, ban, ngành TP.

Tang lễ của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Người nhà thất thần trước mất mát quá lớn - Ảnh 2.

Chuẩn bị các đoàn vào viếng đồng chí Lê Hoà Bình

Tang lễ của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Người nhà thất thần trước mất mát quá lớn - Ảnh 3.

Người nhà đồng chí Lê Hoà Bình thất thần trước sự ra đi đột ngột của đồng chí

Tang lễ của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Người nhà thất thần trước mất mát quá lớn - Ảnh 4.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sở ban ngành hỏi thăm, động viên người nhà đồng chí Lê Hoà Bình trước sự mất mát quá lớn

Tang lễ của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Người nhà thất thần trước mất mát quá lớn - Ảnh 6.

Sự ra đi của đồng chí Lê Hoà Bình để lại khoảng trống to lớn khó thể bù đắp đối với gia đình

Tang lễ của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Người nhà thất thần trước mất mát quá lớn - Ảnh 7.

Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TPHCM) nơi tổ chức lễ tang đồng chí Lê Hoà Bình.

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ 20 tại km21+700 cao tốc TPHCM - Trung Lương hướng TPHCM đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), xe ô tô của đồng chí Lê Hòa Bình trên đường đi công tác đã gặp tai nạn giao thông.

Mặc dù đã được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Long An, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu kịp thời nhưng đồng chí Lê Hòa Bình đã qua đời.

Chia sẻ