Lễ tình nhân trùng mùng 7 Tết, thị trường hoa, quà tặng hiu hắt, lượng mua giảm

Hương Thu ,
Chia sẻ

Ngày Valentine năm nay đúng đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 nên không khí không thực sự sôi động như mọi năm.

Valentine là ngày lễ đặc biệt để những người yêu nhau thể hiện tình cảm với nhau. Cũng như mọi năm, những bông hoa hồng đỏ và chocolate được xem là những món quà truyền thống và được mọi người sử dụng nhiều nhất.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), điểm tập kết hoa hồng lớn nhất thành phố, ngay từ sáng ngày 13/2, sát ngày Valentine nhưng không đến mức nhộn nhịp người mua kẻ bán. Tại đây, hoa hồng tươi được nhiều người chọn mua nhất (chiếm 70%). Tuy nhiên, theo ghi nhận sức không tăng đáng kể so với thường ngày và giá hoa hồng cũng chỉ tăng lên từ 15-30%. Hiện, giá hoa hồng mối Đà Lạt dao động từ 5.000-10.000 đồng/cành, hồng Hà Nội 2.000-4.000 đồng/cành... 

valentine
Hoa hồng là mặt hàng bán chạy nhất

valentine
Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, các lẵng hoa được bày bán trên vỉa hè

"Hoa hồng năm nay giảm nhẹ. Năm ngoái, hồng Đà Lạt có giá khoảng 200 -250 ngàn/bó (50 bông) thì hiện tại bán với giá mua với giá 150-200 ngàn/bó, trong khi ngày thường hoa hồng chỉ dao động giá 90 ngàn/bó. Còn hoa hồng Hà Nội chỉ từ 60 - 80 ngàn/bó 50 bông. Giá không tăng nhiều và người mua cũng không nhiều như mọi năm vì vẫn còn Tết, họ chưa lên thành phố nhiều”, chị Thương (tiểu thương chợ hoa) cho biết.

Các loại hoa hồng được người bán phun màu xanh, tím, hồng hoặc phun kim tuyến có giá từ 10.000-15.000 đồng/ bông. Trong đó, hoa hồng xanh với ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu chân thành và vĩnh cửu nên có nhiều người mua. Trong khi đó, các loại hoa khác không tăng giá như hoa ly 10.000-15.000 đồng/cành, hoa lan tím 5.000- 7.000 đồng/cành… 

valentine
Trên đường Nguyễn Văn Cừ (Quận 5), từ ngày 13/2 đã nhộn nhịp thị trường hoa, quà tặng

Bên cạnh hoa, thị trường quà tặng cũng rục rịch “tràn” ra vỉa hè. Tại một số tuyến đường chuyên kinh doanh mặt hàng lưu niệm như Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần (Q.3), Nguyễn Tri Phương (Q.10) các mặt hàng phục vụ cho dịp lễ Valentine được bày bán. Nhiều nhất vẫn là trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5).

valentine
Mặt hàng bán chạy nhất là hoa hồng, thú bông và chocolate, tuy nhiên kiểu dáng, chủng loại các mặt hàng không có gì mới mẻ

valentine
Những hộp chocolate này có giá từ 80.000 - 200.000đ

Trên đường Nguyễn văn Cừ, mặt hàng bày bán nhiều nhất ngoài hoa là socola và thú nhồi bông. So với năm ngoái, mẫu mã và giá cả không chênh lệch nhiều. Tuy nhiên, theo người bán, phải từ sáng 14/2 sức mua mới bắt đầu tăng.

“Phải đúng lễ valentine mới tăng sức mua được. Mặt hàng được khách ưa chuộng nhất là sô cô la, hoa hồng và gấu bông”, Chị Thanh Lan (chủ gian hàng rên đường Nguyễn Văn Cừ) nói.

valentine
Chiều 13/2, sức mua quà cho Valentine chưa thực sự nhộn nhịp

valentine
Đến đúng ngày 14/2, lượng người mua quà mới bắt đầu tăng

Tại các tiệm hoa lề đường, giá của một giỏ hoa từ 30.000-400.000 đồng/giỏ (tùy loại to hay nhỏ). Giỏ gấu bông có giá từ 120.000 – 500.000 đồng/giỏ (tùy loại to hay nhỏ). Nhiều loại hộp socola giá dao động từ 80.000-200.000 đồng. 

Trên các trang mạng, những món quà Valentine độc đáo cũng được rao bán rầm rộ. Bạn Diễm, chủ cửa hàng trên đường Cù Lao (Q.Phú Nhuận) cho biết: “Năm nay, quà tặng socola nhân rượu đầy độc đáo là món được lựa chọn nhiều nhất. Một hộp bán với giá 1 triệu/64 viên socola hình chai rượu. Loại này vừa có vị ngọt, đắng lại có chút men cay của rượu, tượng trưng cho tình yêu. Nồng đồ rượu chỉ khoảng 3% nên hoàn toàn không bị say”. 

Ngoài ra, còn có các mặt hàng khá xa xỉ như hoa hồng bất tử giá 1 triệu đồng, nước hoa giá từ vài trăm đến hàng triệu đồng, các loại gấu bông, bộ đồ trang điểm… cũng được người bán khuyến khích các chàng trai mua tặng người yêu dịp Valentine. Không khí tại các shop bán hàng lưu niệm, quà tặng cũng rải rác người mua, không đông đúc như mọi năm.

Chia sẻ