Lê Phương khoe con trai tự lập, 1 người vào chê bai cực kém duyên, cô đáp trả sao mà được khen bà mẹ văn minh?

Thanh Hương ,
Chia sẻ

Dù tức giận nhưng Lê Phương vẫn tỏ thái độ lịch sự.

Mới đây, nữ diễn viên Lê Phương đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân một số hình ảnh của cậu con trai lớn Cà Pháo trong mùa dịch. Dù mới học lớp 4 nhưng cậu nhóc đã có nhiều thói quen tốt như sống tự lập, biết nấu kha khá món ăn và rất chăm chỉ,... Trong những ngày phải học online, Cà Pháo chẳng cần mẹ phải giục giã chuyện học tập mà luôn có tinh thần tự giác rất cao.

Điều này được bà mẹ nổi tiếng khoe như sau: "Lớp 4, dậy sớm tập thể dục, tắm gội vệ sinh rồi tự làm pancake. Bữa sáng hoàn tất trước giờ vào học online 8h30! Mẹ có lời khen!". Kèm theo dòng trạng thái là hình ảnh và clip Cà Pháo làm bánh.

Lê Phương khoe con trai tự lập, 1 người vào chê bai cực kém duyên, cô đáp trả sao mà được khen bà mẹ văn minh?  - Ảnh 1.

Cà Pháo dậy sớm, tự làm bánh pancake ăn sáng.

Dưới bài đăng, rất nhiều người đã để lại những bình luận ngợi khen Lê Phương về cách dạy con. Được biết trong những ngày TP.HCM giãn cách, để các con không sa đà vào TV, iPad, "chị cả" của Gạo nếp gạo tẻ thường xuyên cho các con vào bếp, tập tành nấu nướng. Cũng vì vậy mà trình độ nấu ăn của Cà Pháo tăng lên nhiều.

Tuy nhiên ngoài những bình luận tích cực thì bà mẹ nổi tiếng cũng nhận phải một số bình luận không mấy hay ho. Theo đó, một cư dân mạng khá lớn tuổi bị đánh giá là kém duyên khi để lại bình luận: "Xàm quá đi". Có lẽ Lê Phương cũng khá bức xúc với bình luận này nên đã không im lặng mà lập tức đáp trả. Tuy nhiên nữ diễn viên được đánh giá là bà mẹ văn minh khi vẫn bình tĩnh giữ xưng hô lịch sự, gọi cư dân mạng là "cô" theo đúng độ tuổi. 

"Cô thấy trẻ nhỏ tự lập là xàm à? Vậy suy nghĩ của cô thì là gì?", Lê Phương hỏi lại.

Lê Phương khoe con trai tự lập, 1 người vào chê bai cực kém duyên, cô đáp trả sao mà được khen bà mẹ văn minh?  - Ảnh 2.

Bình luận kém duyên của cư dân mạng lớn tuổi.

Được biết bé Cà Pháo hiện đang theo học tại trường iSCHOOL Nam Sài Gòn. Đây là ngôi trường quốc tế thuộc một tập đoàn giáo dục có tiếng. Được biết học phí chương trình Hội nhập quốc tế năm học 2020-2021 của trường dao động từ 39 đến 66 triệu đồng/năm, tùy theo cấp học.

Trước khi lên TP.HCM học, Cà Pháo sống ở Trà Vinh với ông bà ngoại. Dù sống xa bố mẹ nhưng cậu bé học tập rất chăm chỉ, nhiều lần đạt được giấy khen.

Chia sẻ