Lễ hội độc nhất vô nhị tại Bình Dương: Dân tình "cosplay" thành Natra, Lý Tịnh, Hằng Nga... đi xem hội mà như lạc vào yến tiệc thiên đình
Ước tính có tới hơn 80 nhân vật xuất hiện tại lễ hội năm nay, gồm cả Hằng Nga, Thỏ Ngọc, Ngọc Hoàng, Natra, Nhị Lang Thần... đến Quan Thế Âm Bồ Tát.
Đầu xuân năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc rộn ràng với vô vàn những lễ hội văn hóa lâu đời, thu hút đông đảo sự tham gia của du khách thập phương.
Hòa cùng không khí ấy, năm nào cũng vậy, lễ rước cộ (kiệu) Bà là hoạt động chính của Lễ hội miếu Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu diễn ra hàng năm, của 4 bang người hoa: Quảng Đông, Triều Châu, Phước Kiến, Sùng Chính, đang sinh sống trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu nổi tiếng Bình Dương
(Nguồn: @vulangthangne)
Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương, lễ hội rước cộ Bà quy tụ hơn 25 đoàn lân sư rồng của tỉnh Bình Dương cùng các đoàn xe hoa, các đoàn biểu diễn nghệ thuật, gánh cờ hoa; cùng với đó là rất nhiều nhân vật được hóa trang thành: Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ hiền Bồ Tát, Nữ Oa, Hằng Nga, các vị hoa thần, đồng tử…
Ước tính có tới hơn 80 nhân vật xuất hiện trong lễ rước cộ Bà năm nay. Những người đảm nhận các nhân vật trong truyền thuyết được hóa trang cẩn thận, để nổi bật lên sự uy nghiêm, khí phách qua nét mặt, các cử chỉ cũng được tập luyện kỹ càng từ trước để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.
(Nguồn: @thefoodgirlsdiary, @vulangthangne)
Mỗi người khoác lên mình những bộ trang phục đặc trưng của từng nhân vật, cùng đoàn người di chuyển qua nhiều tuyến phố, cộ Bà đi đến đâu, người dân 2 bên đường vẫy tay hò reo rồi thành kính cúi đầu để mong cầu bình an, phước lành cho năm mới.
Người dân nô nức đổ ra đường để xem rước cộ Bà, cầu bình an, và chiêm ngưỡng những màn múa lân của các đoàn lân sư rồng, những như những tiết mục của các tiên đồng ngọc nữ... Có cảm giác như đang bước đến chốn bồng lai tiên cảnh vậy.
(Nguồn: @tranminhtin.review)
Đi lễ hội mà như lạc vào "yến tiệc thiên đình"
Người xem sẽ được chiêm ngưỡng sự xuất hiện của các nhân vật như: Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Nữ Oa, Tam Đa Phúc - Lộc - Thọ..., Na Tra, Lý Tịnh, Nhị Lang Thần - những nhân vật trong thuyết Bảng Phong Thần, xuất hiện trong trong rất nhiều bộ phim nổi tiếng, gắn liền với tuổi thơ và thanh xuân của biết bao thế hệ.
Quan Thế Âm Bồ Tát (Nguồn: @anchoibinhduongne, @hoangnhan.review)
Phổ Hiền Bồ Tát (Nguồn: @cautuhodang)
Không chỉ được trang điểm cẩn thận, khoác lên người những bộ trang phục lộng lẫy, mỗi người còn phải tập dáng đi, cử chỉ khuôn mặt, dáng tay... khi hóa thân thành các nhân vật, từ đó góp phần tạo nên sự uy nghiêm và oai phong của từng vị thần.
Nữ Oa (Nguồn: @quangquang0495)
Tam Đa Phúc - Lộc - Thọ và Bao Công (Nguồn: @cautuhodang)
Na Tra, Nhị Lang Thần và Lý Tịnh (Nguồn: @cautuhodang)
Mỗi vị thần trong truyền thuyết cũng sẽ có một món vũ khí riêng, ví dụ như: Nhị Lang Thần có Tam Kiếm Lương Nhẫn Cường (ngọn giáo ba cạnh hai lưỡi), Lý Tịnh có Linh Lung Bảo Tháp, Na Tra có Hỏa Tiêm Thương và Càn Khôn Quyển... Tất cả đều được chuẩn bị kỹ lượng để mỗi nhân vật xuất hiện hoàn hảo và chỉn chu nhất.
(Nguồn: binhduong.gov.vn)
Lễ hội độc nhất vô nhị, đi đến đâu cũng thấy miễn phí
Theo truyền thống địa phương, người dân khi tới tham gia lễ rước cộ Bà đều được miễn phí mọi hoạt động.
Vô vàn những quầy hàng bánh mì, hộp cơm, nước suối, nước mía, trà đào… do cá nhân, cơ quan đoàn thể chuẩn bị và phát miễn phí cho người dân đến viếng chùa cũng như tham gia rước cộ Bà vào những ngày này. Đến cả xe ôm, hay dịch vụ sửa xe, các địa điểm khám chữa bệnh trên đường đến chùa (bệnh viện, trung tâm y tế phường...) cũng miễn phí toàn bộ.
(Nguồn: Vũ Lang Thang, @a..3.bao)