Lấy chồng đại gia nhưng Phan Như Thảo vẫn phải làm đủ nghề để kiếm tiền, hóa ra là vì câu nói này của ông xã

Miss Hóng,
Chia sẻ

Mặc dù là vợ của đại gia nhưng Phan Như Thảo vẫn làm đủ các nghề từ lĩnh vực làm đẹp cho đến bán hàng online.

Sau khi đính hôn với doanh nhân Nguyễn Đức An, cựu người mẫu Phan Như Thảo đã rút lui khỏi làng giải trí. Nhiều người tưởng rằng cô lấy được chồng đại gia, không cần phải làm việc vất vả, bon chen trong showbiz nữa mà về tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Thế nhưng không phải như vậy, sau khi từ bỏ công việc của một người mẫu, diễn viên, Phan Như Thảo bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh. Cô tập trung vào lĩnh vực làm đẹp và bán hàng online. 

Nhiều người từng thắc mắc không hiểu vì lý do gì mà Phan Như Thảo phải làm việc vất vả như vậy trong khi ông xã của cô thừa sức lo cho vợ con một cuộc sống sung túc. Mới đây, cựu người mẫu xinh đẹp đã tiết lộ nguyên nhân của việc này.

Cuộc sống hôn nhân của Đức An và Phan Như Thảo khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Trên trang cá nhân, Phan Như Thảo cho biết: "Ai cũng nghĩ Thảo cực quá, sao không ngồi vẫy chân mà chơi, lấy tiền của chồng mà xài cho sướng giống người khác. Anh An rất khuyến khích làm việc nhiều, anh ấy bảo mỗi người sẽ có một giai đoạn rực rỡ của cuộc đời đụng vào đâu là ra tiền đấy, em đang trong thời điểm đó, đừng bỏ phí mà hãy cố gắng làm việc đi, mọi chuyện cứ để anh lo. Nhờ chồng như vậy nên Thảo mới yên tâm làm việc". 

Phan Như Thảo nói thêm, ngày trước khi cô mới kết hôn, sau đó có bầu nên phải ở nhà, không được đi làm. Suốt 1 năm trời cô bị stress, khóc lóc, hành hạ chồng, cha mẹ, em gái chỉ vì thấy mình vô dụng.

Dù lấy chồng giàu những Phan Như Thảo vẫn chăm chỉ làm việc, đại gia Đức An cũng khuyến khích vợ tự kiếm tiền. 

"Thảo nghĩ không lẽ cuộc đời mình tiêu rồi, không tự làm ra tiền nữa, muốn gì cũng phải xin tiền chồng, mua cái gì cũng không dám mua, tiền của người ta sao mình có thể xài được. Thảo stress dữ lắm, tra tấn bản thân, Thảo biết rằng nếu mình ở không, mình sẽ tiêu luôn. Nhàn cư vi bất thiện. Thảo phải làm việc mới được, chồng Thảo cũng thích phụ nữ tự lập, tự làm nên mọi thứ" - cô nói.

Bà mẹ một con cho rằng, nếu không có tiền, ngay cả việc cãi nhau với chồng cô cũng không dám. Bởi vậy mà dù ít dù nhiều, tiền chỉ như muối bỏ bể so với tiền của chồng thì Phan Như Thảo cũng muốn phải tự kiếm ra tiền để khi có mâu thuẫn hay xảy ra, cô vẫn có thể sống được. 

Chia sẻ