Lắp máy lạnh, mở nhạc hoà tấu ở WC chợ Bến Thành

Theo Vnexpress,
Chia sẻ

Nhằm phục vụ tốt hơn cho tiểu thương và khách du lịch đến tham quan chợ Bến Thành, nhà vệ sinh công cộng ở đây sẽ được lắp máy lạnh, thiết bị nghe nhạc hòa tấu.

UBND quận 1 vừa đề nghị Công ty Dịch vụ Công ích quận lắp đặt máy lạnh và thiết bị nghe nhạc (nhạc nhẹ hòa tấu), các bảng thông tin, nội quy… bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại các nhà vệ sinh công cộng ở chợ Bến Thành trước ngày 1/10. Đổi lại cho phép công ty này phối hợp với các phòng chức năng của quận kêu gọi đầu tư quảng cáo ở các điểm này.

cho-bt-8182-1439899732.jpg

Bến Thành nằm ở trung tâm quận 1 là một trong những chợ lâu đời nhất TP HCM. Ảnh: Hữu Công.

Lãnh đạo quận 1 cũng yêu cầu đơn vị này trang bị đồng phục đẹp và tăng lương cho nhân viên làm việc tại các nhà vệ sinh công cộng này. Đồng thời, phải xây dựng lối đi riêng cho người khuyết tật khi sử dụng nhà vệ sinh.

Khách hàng sẽ đánh giá thái độ phục vụ của nhân viên và chất lượng phục vụ trên một thiết bị điện tử. Thiết bị này được trang bị chống can thiệp và truyền trực tiếp về UBND quận 1.

Nếu trong năm phát hiện 3 lần không đạt các tiêu chuẩn đề ra hoặc thái độ phục vụ không tốt, UBND quận 1 sẽ thu hồi các nhà vệ sinh công cộng giao cho Ban Quản lý chợ Bến Thành điều hành và thu phí.

Theo báo cáo của Công ty Dịch vụ Công ích quận 1, mỗi ngày có khoảng 11.000 lượt người sử dụng nhà vệ sinh công cộng, thu phí khoảng 9 triệu đồng mỗi ngày.

Là một trong những ngôi chợ lâu đời nhất ở TP HCM, chợ Bến Thành được xây dựng từ năm 1912 và hoàn tất sau hai năm. Chợ có tổng diện tích hơn 13.000 m2, tập trung khoảng 3.000 hộ kinh doanh nhiều mặt hàng trong và ngoài nước, trung bình mỗi ngày chợ đón 15.000 du khách.

Do nằm ở trung tâm Sài Gòn, đây được xem là ngôi chợ đắt giá nhất hiện nay. Đầu năm 2012, chợ Bến Thành được tạp chí ẩm thực Food and Wine chọn là một trong 10 điểm đến có món ăn đường phố hấp dẫn nhất thế giới.


Chia sẻ