Lãng tử Ryan Gosling của "La La Land" hóa thân thành phi hành gia cực ngầu trong "First Man"

Crissi,
Chia sẻ

Sau thành công đình đám tại Oscar của "La La Land", đạo diễn Damien Chazelle lại tiếp tục hợp tác với "chàng thơ" Ryan Gosling trong "First Man" - "Bước chân đầu tiên".

Tiếp sau chiến thắng lần thứ sáu tại giải thưởng Oscar cho tác phẩm ca vũ nhạc La La Land đình đám, một lần nữa đạo diễn trẻ Damien Chazelle tiếp tục bắt tay với tài tử điển trai Ryan Gosling trong bộ phim Bước Chân Đầu Tiên (Tựa gốc: First Man) do "ông lớn" Universal Pictures phát hành.

Trailer phim "First Man" - "Bước chân đầu tiên" với sự tham gia của tài tử Ryan Gosling

Lãng tử Ryan Gosling của La La Land hóa thân thành phi hành gia cực ngầu trong First Man - Ảnh 2.

Ryan Gosling.

Lãng tử Ryan Gosling của La La Land hóa thân thành phi hành gia cực ngầu trong First Man - Ảnh 3.
Lãng tử Ryan Gosling của La La Land hóa thân thành phi hành gia cực ngầu trong First Man - Ảnh 4.
Lãng tử Ryan Gosling của La La Land hóa thân thành phi hành gia cực ngầu trong First Man - Ảnh 5.

Những hình ảnh đầu tiên của nhà du hành vũ trụ tài ba Neil Armstrong.

Dựa trên quyển sách "The First Man: The life of Neil Armstrong" của tác giả James R. Hansen, bộ phim sẽ tái hiện lại cuộc đời đầy ly kỳ của phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong trong một câu chuyện đầy lôi cuốn về một nhiệm vụ phi thường mang tính lịch sử của toàn nhân loại trong những năm 1961 – 1969. Theo dấu chân của "người đầu tiên lên mặt trăng", Bước Chân Đầu Tiên sẽ là một chuyến lưu hành vượt thời gian và không gian, đưa khán giả trở về ngày thời khắc 20/07/1969 một cách chân thực nhất.

Trailer phim chỉ vỏn vẹn 2 phút 30 giây ngắn ngủi vừa được tung ra đã phần nào cho khán giả thấy được những mảnh ghép đầu tiên về cuộc đời đầy ly kỳ của Neil Armstrong thời đó. Với bản năng và sứ mệnh của mình, anh đã trở thành người đầu tiên thực hiện bước đi lịch sử lên mặt trăng. Sự kiện này không chỉ đặt dấu mốc quan trọng đối với ngành khoa học vũ trụ của nước Mỹ nói riêng mà còn đối với cả thế giới nói chung, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh căng thẳng leo thang của cuộc chạy đua vũ trụ giữa hai cường quốc Liên Xô và Mỹ trong những năm 60 của thế kỷ trước.

Lãng tử Ryan Gosling của La La Land hóa thân thành phi hành gia cực ngầu trong First Man - Ảnh 6.

Phi hành gia Neil Armstrong và vợ trao nhau ánh mắt âu yếm.

Một trong những khung hình ấn tượng trong trailer lần này chính là cảnh chiếc tàu Apollo 11 được phóng lên mặt trăng mang theo ánh mắt đầy lo âu của cô vợ Janet Armstrong (do nữ diễn viên Clarie Foy thủ vai) cùng hàng trăm triệu người khác đang dõi theo từng chuyển động của nhà phi hành vũ trụ. Điều này khiến trọng trách trên đôi vai anh càng trở nên nặng nề hơn rất nhiều lần.

Đó là sự mong mỏi liệu anh có thể hạ cánh an toàn trên mặt trăng và hoàn thành nhiệm vụ đã được NASA giao phó? Đó là nỗi lắng lo liệu khi đã xong việc rồi anh có thể quay trở về Trái Đất an toàn? Nhưng trên tất cả có lẽ vẫn là nỗi nhớ thương cùng dòng cảm xúc khắc khoải của người vợ kề vai ấp gối với anh bởi cô hiểu đây có thể sẽ là một chuyến đi "kéo dài mãi mãi".

Vụt sáng trở thành biểu tượng đáng tự hào của nhiều thế hệ công dân nước Mỹ với lời tuyên bố trứ danh: "Đó là một bước đi nhỏ của (một) con người nhưng là một bước nhảy vọt của nhân loại", cuộc sống của Neil Armstrong sau khi thành công trở về cũng chứng kiến nhiều biến chuyển trong các mối quan hệ thường ngày, mà trong đó có chính gia đình nhỏ của anh.

Lãng tử Ryan Gosling của La La Land hóa thân thành phi hành gia cực ngầu trong First Man - Ảnh 7.

Hàng trăm triệu ánh mắt của công dân Mỹ và các quan chức cấp cao đang theo dõi ông qua màn hình tivi trắng đen thời đó.

Bước Chân Đầu Tiên còn quy tụ dàn diễn viên đầy tài năng với cô nàng đến từ nước Anh - Clarie Foy trong vai Janet Armstrong – phu nhân của Neil Armstrong. Bên cạnh đó còn có Corney Stoll trong vai Buzz Aldrin – người đồng hành cùng Neil Armstrong trên chuyến bay Apollo 11, anh đã được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở lễ giải Oscar năm 2014. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của Pablo Schreiber (The Walking Dead, American Gods), Jon Bernthal (Baby Driver, The Punisher), Kyle Chandler (Bloodline, Manchester by the Sea) và Jason Clarke (Terminator Genisys, Chappaquiddick). Phim được "cầm trịch" bởi đạo diễn trẻ tuổi nhất từng nhận giải Oscar trong lịch sử Damien Chazelle và biên kịch bởi Josh Singer.

Chia sẻ