Làm sao để giúp con học giỏi tiếng Anh mà không tốn nhiều chí phí? Bà mẹ ở Hà Nội chia sẻ loạt bí kíp hữu ích

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Bé Thỏ nhà chị Thanh hiện tại sử dụng song song 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, giao tiếp tự tin với người nước ngoài, đọc được sách truyện tiếng Anh với trình độ tương đương các bạn bằng tuổi bản ngữ.

Khẳng định trong xã hội ngày nay, "con cần có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh để làm việc bất kể mục tiêu của bạn dành cho con trong tương lai là gì", chị Lê Phương Thanh, chuyên gia giáo dục tài chính, tác giả cuốn sách "Tài chính cá nhân cho mẹ Việt" khuyến khích cha mẹ nên tận dụng giai đoạn vàng từ 2-6 tuổi để cho con làm quen với tiếng Anh. Nếu mẹ bỏ lỡ, việc chinh phục thứ ngôn ngữ này của con trong thời gian tới vẫn có thể thực hiện được nhưng sẽ khó khăn và chông gai hơn rất nhiều.

Làm sao để giúp con giỏi tiếng Anh mà cha mẹ không bị "cháy túi"? Bà mẹ ở Hà Nội bật mí loạt bí kíp hữu ích - Ảnh 1.

Chị Lê Phương Thanh, chuyên gia giáo dục tài chính, tác giả cuốn sách "Tài chính cá nhân cho mẹ Việt".

Bà mẹ này cho rằng, sẽ không có gì phải bàn đến nếu như gia đình bạn đủ ngân sách cho con học trường quốc tế, song ngữ, thuê giáo viên bản ngữ về nhà dạy, cho con đi học các trung tâm tiếng Anh đắt đỏ hoặc tham gia các trại hè quốc tế. Nhưng nếu không có điều kiện thuận lợi này, liệu có cách nào khác giúp con giỏi tiếng Anh mà cha mẹ không bị "cháy túi" không? Câu trả lời của chị Thanh là có, tuy nhiên sẽ đòi hỏi thời gian và công sức nhiều hơn.

Có một số cách học chị Thanh gợi ý:

Trước hết, bạn hãy tận dụng các nguồn tài liệu học miễn phí chất lượng cao. Youtube là một trong số đó. Có cực kỳ nhiều kênh giúp bé học tiếng Anh trên youtube, tùy thuộc vào trình độ và sở thích của con. Ở giai đoạn 2-3 tuổi, con chị Thanh bắt đầu với kênh youtube Super Simple Song và Cocomelon. Bạn cũng có thể khai thác nguồn tài liệu học tiếng Anh miễn phí cho con trên website của các tổ chức giáo dục uy tín là Khan Academy, British Council for Kids hay British Council for Tees. 

Các app học tiếng Anh cho con cũng sẽ là khoản chi phí mà nhiều mẹ băn khoăn. Khan Kids (một sản phẩm của Khan Academy - một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận) hoặc Duolingo sẽ là hai app miễn phí mà chất lượng mẹ có thể bắt đầu cho con sử dụng.

Chị Thanh lưu ý: "Dù chọn app học tiếng Anh nào (miễn phí hay trả tiền) bạn cũng cần phải tìm hiểu thật kĩ trước khi mua. Hãy đăng ký dùng thử để biết về chất lượng nội dung (phần lớn các app trả tiền đều có thời gian cho dùng thử miễn phí). Phần lớn các app học tiếng Anh cũng đều cho phép bạn chia sẻ tài khoản. Bạn có thể gom nhóm và mua chung cùng các mẹ khác để giảm thiểu số tiền cần phải chi".

Bé Thỏ nhà chị Thanh hiện tại sử dụng song song 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, giao tiếp tự tin với người nước ngoài, đọc được sách truyện tiếng Anh với trình độ tương đương các bạn bằng tuổi bản ngữ. 

Ngoài học ở trường và học qua Preply (một ứng dụng kết nối người dạy và người học ngoại ngữ (phổ biến là tiếng Anh, ngoài ra có cả tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc,...) trên khắp thế giới phù hợp cho mọi lứa tuổi, mọi cấp độ, mọi mục đích học), chị Thanh cũng cho con tiếp xúc với tiếng Anh rất nhiều thông qua một số công cụ như: Đọc sách online qua Raz-Kids; Mượn sách tiếng Anh giấy tại thư viện Lotus Community; Xem các kênh tiếng Anh con yêu thích trên Youtube; Học các kĩ năng mới (vẽ, làm bánh, làm thủ công,...). 

Yếu tố quan trọng: Kiên trì và chỉ bắt đầu với 3 nguồn tài nguyên

Bên cạnh đó, để giúp hành trình đồng hành cùng con học tiếng Anh của bạn không bị "đứt gánh giữa đường" vì cảm thấy quá cô đơn và mệt mỏi, hãy tìm động lực và sự sẻ chia từ những người mẹ khác bằng cách tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội phù hợp và chất lượng.

"Hành trình cùng con chinh phục ngôn ngữ thứ hai đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ. Khi quyết định bỏ tiền ra mua giáo trình nào, hãy kiên trì với nó. Đừng thấy quảng cáo giáo trình A hay, bạn mua về cho con, học được 5 trang rồi dừng lại. Thấy quảng cáo giáo trình B hiệu quả lại mua về cho con, học được 10 trang rồi bỏ xó và tiếp tục chuyển sang giáo trình C, D, E, F...

Bắt đầu với tối đa 3 nguồn tài nguyên, khai thác hiệu quả nhất có thể để tránh "đẽo cày giữa đường", mẹ phải chi quá nhiều tiền mà việc học tiếng Anh của con không được bao nhiêu", chị Thanh chia sẻ.

Nếu bạn không biết tiếng Anh nhưng có thời gian, hãy học tấm gương những bà mẹ đã đồng hành cùng con học tiếng Anh thành công để làm động lực và học hỏi kinh nghiệm. Nếu bạn không có thời gian, hãy tìm một thầy cô thực sự có tâm và có tầm giúp con chinh phục ngôn ngữ này. Chọn được thầy cô tốt đồng hành cùng con cũng là một khoản đầu tư thông minh, sẽ tiết kiệm cho mẹ rất nhiều tiền bạc, thời gian và công sức. 

Chia sẻ