Làm ngay loại sốt này để chấm khoai tây chiên thì ngon xuất sắc hơn hẳn ngoài quán!

M. Trang,
Đánh giá:
Chế biến 10 phút
Độ phức tạp Dễ
Chi phí 35000 đồng
Khẩu phần 2 người

Sốt chấm khoai tây chiên này ngon đỉnh của chóp luôn, không ngoa chút nào nha.

Chuẩn bị nguyên liệu
  • 1. Bơ lạt1-2 thìa canh
  • 2. Bột năng1-2 thìa canh
  • 3. Whipping cream200ml
  • 4. Phô mai Mozzarella3-4 miếng
  • 5. Gia vịMuối, đường kính, hạt tiêu xay

Nếu bình thường, bạn vẫn chấm khoai tây chiên với tương ớt/tương cà hoặc hỗn hợp tương ớt - tương cà - sốt mayonnaise, vậy thì phải 1 lần thử loại sốt mà chúng tôi gợi ý sau đây. Đảm bảo chị em sẽ thấy món khoai tây chiên ngon ở một tầm cao mới!

Khoai tây chiên mà chấm với loại sốt này thì ngon phát khóc, xuất sắc hơn cả ngoài quán! - Ảnh 1.

Sốt chấm khoai tây ngon "rớt nước mắt"!

Cách làm sốt chấm khoai tây chiên

1

Đun chảy bơ lạt

Bạn cho vào chảo 1-2 thìa canh bơ lạt và di chuyển miếng bơ trong chảo cho đến khi bơ tan hoàn toàn.

Khoai tây chiên mà chấm với loại sốt này thì ngon phát khóc, xuất sắc hơn cả ngoài quán! - Ảnh 3.

Chị em để lửa nhỏ thôi nha

2

Đun các nguyên liệu khác cùng bơ

Bạn cho vào chảo: bơ đã đun chảy và 1-2 thìa canh bột năng. Khuấy đều trên lửa nhỏ cho tới khi bột năng quện vào bơ, tạo thành hỗn hợp sền sệt. Tiếp theo, thêm vào chảo 1 thìa cà phê ớt bột, 200ml whipping cream, 1 thìa cà phê hạt tiêu xay. Khuấy đều hỗn hợp.

Khoai tây chiên mà chấm với loại sốt này thì ngon phát khóc, xuất sắc hơn cả ngoài quán! - Ảnh 5.

Bạn có thể thay 200ml whipping cream bằng 200ml sữa tươi không đường cũng được nha

Cuối cùng, cho vào chảo 3-4 lát phô mai Mozzarella, 1 thìa cà phê đường kính, 1 thìa cà phê muối. Tiếp tục khuấy đều cho đến khi phô mai Mozzarella tan hết. Thế là xong!

Khoai tây chiên mà chấm với loại sốt này thì ngon phát khóc, xuất sắc hơn cả ngoài quán! - Ảnh 6.

Tùy vào sở thích mà bạn có thể tăng hoặc giảm lượng phô mai nha

Vậy là chị em đã hoàn thành xong sốt chấm khoai tây chiên rồi đấy. Làm thế này, sốt ngậy mùi bơ sữa, mằn mặn vị phô mai nên ăn "bánh cuốn" vô cùng. Năng suất "đánh chén" phải tăng gấp 2, gấp 3. Nhà có trẻ con thích ăn khoai tây chiên thì các mẹ càng nên làm món sốt này.

Cách chiên khoai tây vàng ngon như ngoài quán

Chiên khoai tây tưởng đơn giản nhưng muốn ngon xuất sắc thì vẫn cần bí kíp đó nha. Mà bí kíp cực dễ: Chỉ cần phủ 1 lớp bột chiên giòn mỏng lên phần khoai tây đã luộc sơ trước khi chiên là được. Ngoài ra, chị em cũng cần lưu ý:

1. Nên thêm 1 chút muối vào nồi nước luộc khoai tây. Như vậy, sau khi chiên khoai sẽ thơm và đậm vị hơn.

2. Không nên luộc khoai chín quá. Như vậy sẽ khiến khoai dễ nát và bị bở khi chiên. Bạn chỉ cần luộc khoai khoảng 90 giây với nước sôi 100 độ C là được.

3. Đợi dầu nóng già rồi mới thả khoai đã phủ bột chiên giòn vào chiên.

Với những thông tin và gợi ý về cách làm sốt chấm khoai tây chiên này, hy vọng chị em sẽ có thêm những mẹo nhỏ để thưởng thức món khoai tây chiên ngon xuất sắc hơn!

Chia sẻ