Lam Khiết Anh - Số phận cay đắng của một ngôi sao

,
Chia sẻ

Phá sản, bị người tình phụ bạc, cô độc không người thân thích, nghiện thuốc lá, đứng đường và tâm thần là những gì người đời nhắc đến khi nói về hoa đán một thời.

Lam Khiết Anh có lẽ là ngôi sao có số phận cuộc đời bi thảm nhất trong số những nghệ sĩ tài Hồng Kông. Khác với một số ngôi sao đã tìm đến cái chết để giải thoát cuộc đời mình khỏi tăm tối như Trương Quốc Vinh, Trần Bảo Liên, Ông Mỹ Linh, Lam Khiết Anh đã tự buông xuôi tất cả, phó mặc cuộc đời xô đẩy mình vì những cú sốc liên tiếp trong cuộc đời.
 

Lam Khiết Anh và những vai diễn
 
Từng là hoa đán xinh đẹp của điện ảnh Hồng Kong, cùng thời với Lưu Gia Linh và Tăng Hoa Thiên, nhưng số phận cuộc đời Lam Khiết Anh bi đát hơn ai hết. Người ta nhắc đến năm 1998 như một cột mốc xoay chuyển cuộc đời ngôi sao một thời ấy. Trong vai cô gái bị tâm thần trong "Đại thời đại" cùng Trịnh Thiếu Thu, Lam Khiết Anh đã diễn xuất đạt đến nỗi, người ta nghi ngờ rằng đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến những biểu hiện bất thường của cô sau này.
 
Lam Khiết Anh cũng đã có lần thổ lộ với cô bạn thân Dương Mạn Lợi rằng cô bị một vài người đàn ông ám ảnh trong một thời gian dài. Một trong những người đó là một tay trùm xã hội đen Hồng Kong. Trong thời gian cô sang Singapore đóng phim, Lam Khiết Anh đã bị gã này cưỡng bức. Chẳng những vậy, sau khi phạm tội hắn còn mang cô ra nhạo bán khiến tinh thần nữ diễn viên của TVB luôn trong tình trạng không ổn định.
 


Lam Khiết Anh thời hoàng kim
 
Người tình phụ bạc, bố mẹ qua đời, công việc không trôi chảy vì thái độ cáu bẳn và khó chịu của cô, Lam Khiết Anh tuyên bố phá sản 3 năm sau đó.
 
Không nhà, không người thân, không việc làm, tiều tụy, Lam Khiết Anh đã tự buông xuôi mặc cho số phận. Cô lang thang trên những con phố, hút thuốc liên tục, cáu gắt với người xung quanh, thậm chí đứng đường và có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Hoa đán một thời xinh đẹp đã trở thành người đàn bà tiều tụy, vô gia cư và điên điên khùng khùng. Cuối tháng 8/2008, cô được đưa vào viện tâm thần nhưng sau đó vài ngày lại xin ra.
 
Thời gian gần đây, bạn bè tìm đến với cô. Họ mời cô ca hát trong các quán ăn nhỏ và miễn phí bữa tối. Trông cô đã tươi tỉnh và khá hơn trước rất nhiều. Hi vọng một tương lai sáng sủa hơn sẽ đến với người đẹp một thời này. 
 
Lam Khiết Anh sau tuyên bố phá sản




Lam Khiết Anh thời gian gần đây nhất.
 
Hân Hân
Chia sẻ