Lâm Đồng: Nữ bác sĩ bị nam thanh niên đánh thủng màng nhĩ trong phòng cấp cứu

Tin, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Sau khi hành hung nữ bác sĩ rồi bỏ trốn, nam thanh niên đã ra đầu thú.

Sự việc trên diễn ra ngày 22/1 tại phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên bác sĩ Nguyễn Thị Thuỷ đang khâu vết thương cho bệnh nhân thì có một nhóm thanh niên xông vào lớn tiếng chửi bới. Khi nữ bác sĩ nhắc nhở các đối tượng giữ trật từ thì một người trong nhóm lao ra, đánh tới tấp vào đầu ngườ phụ nữ. Hậu quả là bác sĩ Thủy bị thủng màng nhĩ, phải nhập viện điều trị trong tình trạng hoảng loạn. Đối tượng sau khi gây ra vụ việc đã trốn khỏi hiện trường.

Lâm Đồng: Nữ bác sĩ bị nam thanh niên đánh thủng màng nhĩ trong phòng cấp cứu - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng nơi xảy ra sự việc.

Tiếp nhận vụ việc, công an phường 6, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã tiến hành điều tra và xác định được danh tính kẻ đánh nữ bác sĩ trọng thương.

Theo đó, đối tượng tên Võ Văn Tùng (34 tuổi, ngụ TP. Đà Lạt), là đối tượng từng có một tiền án về tội giết người. Biết cơ quan chức năng vào cuộc, Tùng đã ra đầu thú.

Lâm Đồng: Nữ bác sĩ bị nam thanh niên đánh thủng màng nhĩ trong phòng cấp cứu - Ảnh 2.

Nữ bác sĩ bị hành hung tại phòng cấp cứu khi đang khâu vết thương cho bệnh nhân.

Bác sĩ Lê Thanh Nhuận, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, sự việc vừa xảy ra khiến các nhân viên y tế tại bệnh viện rất hoang mang. Nhất là ở các khoa như cấp cứu, sản thì tình trạng nhân viên y tế bị bạo hành là nỗi lo thường trực. Dù bệnh viện đã bố trí camera để giám sát an ninh nhưng những sự việc bất ngờ vẫn có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Chia sẻ