Lâm Diệu Khả - giọng ca nhí “hot” nhất Trung Quốc ngày 1/6

,
Chia sẻ

Trong chương trình “Đồng Tâm Như Ca”, các ca sỹ nhí của Trung Quốc sẽ thể hiện các phần biểu diễn ấn tượng và cô công chúa nhỏ của Olympic - Lâm Diệu Khả sẽ là tâm điểm “nóng”.

Ngày 30/05 vừa rồi, đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc (CCTV) đã tổ chức thành công buổi “diễn thử” cuối cùng trước khi chính thức lên sóng chương trình đặc biệt ấn tượng vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06. Với chủ đề “Đồng Tâm Như Ca”, các ca sỹ nhí của Trung Quốc sẽ có dịp thể hiện hết mình qua các phần biểu diễn ấn tượng. Và trong số đó, cô công chúa nhỏ của Olympic - Lâm Diệu Khả được dự đoán sẽ là tâm điểm “nóng” trong chương trình hôm nay.

Với biệt danh là công chúa nhỏ, Lâm Diệu Khả được sinh ra tại Bắc Kinh vào ngày 01/07/1999. Sở hữu khuôn mặt xinh như thiên thần, chiều cao 1m22, cân nặng 20 kg, cùng sở thích viết thư pháp, hát, nhảy và chơi đàn piano, Lâm Diệu Khả dù nhỏ nhưng đã sớm được biết đến và trở thành một cô bé nổi tiếng. Ngoài ra, công chúa nhỏ còn mơ ước sẽ trở thành một giáo viên ngoại ngữ.

Đáng yêu ngay từ lúc nhỏ!

Được biết, dù mới 9 tuổi nhưng Lâm Diệu Khả đã bắt đầu luyện thanh được 2 năm, học nhảy trong 4 năm và học đàn trong 3 năm. Không chỉ thế, cô bé còn đứng đầu trong danh sách xếp hạng thành tích học tập và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình cùng những nhân vật nổi tiếng toàn châu Á.

Cách đây 4 năm, Lâm Diệu Khả đã từng hợp tác với Triệu Vy trong một quảng cáo trên truyền hình. Nhiều ký giả khi hay tin này liền ví cô bé với Triệu Vy và cho rằng tương lai em sẽ là một “Tiểu Yến Tử mới”. Sau đó, Diệu Khả còn xuất hiện trên truyền hình cùng nhà vô địch Olympic môn chạy vượt rào Lưu Tường, cùng nữ ca sỹ Lý Vũ Xuân trong một MV ca nhạc. Nhưng như thế vẫn chưa hết, cô bé tài năng còn “bén duyên” với điện ảnh qua một vài bộ phim như “17”, “Xuân thảo” và mới đây nhất là “Tân Hồng Lâu Mộng” với vai Lâm Đại Ngọc lúc nhỏ.

Nhưng phải khẳng định thành tích ấn tượng nhất của Lâm Diệu Khả chính là tiết mục trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Cô bé xinh xắn với bộ váy màu đỏ đã làm rực sáng cả sân vận động Tổ Chim khi hát vang ca khúc “Ngợi ca Đất Mẹ”. Tuy sau đó đạo diễn âm nhạc của Olympic Bắc Kinh 2008 - ông Trần Kỳ Cương thừa nhận giọng ca của Lâm Diệu Khả trong chương trình là “hàng giả”, nhưng không vì thế mà tình cảm của mọi người dành cho cô bé bị giảm sút. Đặc biệt sau sự kiện này, Lâm Diệu Khả đã trở thành một ngôi sao “nhí” nổi tiếng nhất làng giải trí Trung Quốc, cát-sê quảng cáo của cô bé hiện còn “qua mặt” nhiều đàn chị.

Lâm Diệu Khả biểu diễn tại Olympic Bắc Kinh 2008

Nhân ngày 01/06, cùng thưởng thức giọng hát Lâm Diệu Khả qua ca khúc “Hoa Tiên Tử” trong chương trình chào mừng năm 2009 của đài truyền hình CCTV và ngắm những hình ảnh từ trước đến nay của cô bé xinh đẹp, đáng yêu này nhé.

Trong tạo hình của nhân vật Lâm Đại Ngọc lúc nhỏ
 

Và một số hình ảnh trong buổi tổng duyệt chương trình ngày 01/06:
 
Theo Kenh14
Chia sẻ