Lại xảy ra sạt lở vùi lấp 14 nhà dân và 1 ngôi trường ở Quảng Nam

Chuyển động 24h,
Chia sẻ

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 tiếp tục gây nên tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng trên địa bàn xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam).

Vụ sạt lở xảy ra tại thôn 2, xã Trà Leng khiến 14 ngôi nhà, một điểm trường tiểu học tại khu dân cư Tắc Pát đổ sập và chốt bảo vệ rừng Tăk Xoai bị hư hại hoàn toàn. Rất may, thời điểm xảy ra lũ quét, toàn bộ người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn nên không có thương vong về người.

Được biết, hiện chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán hơn 7.000 người ở 10 xã có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương đang cử lực lượng vào hiện trường sạt lở để kiểm tra, thống kê thiệt hại cũng như lên phương án khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân.

Trước đó, tối 28/10, tại thôn 1 của xã Trà Leng cũng đã xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng làm 11 ngôi nhà tại nóc Ông Đề bị vùi lấp, 22 người mất tích. Đến nay, 9 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và hiện hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đang nỗ lực tìm kiếm tung tích 13 người còn lại.

Chia sẻ