Lái mô tô nước đi ăn nhà hàng, hai người đàn ông va vào sà lan tử vong trên sông Sài Gòn

Bảo Trân ,
Chia sẻ

Hai người ngồi trên chiếc mô tô nước đã tử vong sau khi va vào một chiếc sà lan trên sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 20/5, nạn nhân được xác định là anh Trịnh Hoài L. (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và anh Nguyễn Hữu T. (48 tuổi, ngụ quận Tân Bình). 

Chiếc mô tô nước chạy với tốc độ cao trên sông Sài Gòn, khi đến đoạn thuộc phường Thảo Điền, TP Thủ Đức thì va chạm với một chiếc sà lan dài khoảng 300 mét. 

Lái môtô nước đi ăn, hai người đàn ông va vào sà lan, tử vong trên sông Sài Gòn  - Ảnh 1.

Chiếc mô tô nước được lôi vào bờ

Mặc dù được ông Nguyễn Văn Chúc (tức Ba Chúc, một người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn) chạy thuyền máy ra ứng cứu nhưng anh L. và anh T. đã tử vong. 

Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đường thủy khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Theo thông tin xác minh ban đầu, theo cơ quan điều tra cho hay, anh L. và anh T. đi mô tô nước từ Phú Mỹ Hưng (quận 7) để đến huyện Nhà Bè câu cá. Trưa cùng ngày, cả hai lái mô tô nước ghé một nhà hàng ven sông dọc đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức) để ăn trưa rồi rời nhà hàng thì xảy ra tai nạn tử vong. 

Được biết, mô tô nước là môn thể thao dưới nước thường xuất hiện ở các thành phố biển. Mỗi chiếc mô tô nước có giá trị từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, vận tốc tối đa có thể đạt hơn 100 km/h. Để lái được mô tô nước, người lái phải được ngành giao thông cấp chứng chỉ.

Chia sẻ