Theo Thạc sĩ Lê Thị Phương Thảo, làm bạn với con chính là cách tốt và an toàn nhất để cha mẹ hiểu con, cũng như chỉ dạy được cho con những điều đúng đắn và bảo vệ con khỏi các tệ nạn, trải nghiệm không đáng có.
Theo chuyên gia, những trẻ trong quá khứ đã có những trải nghiệm tổn thương, chưa từng được lắng nghe, được thấu cảm thì dễ suy nghĩ theo hướng tiêu cực.
Lo lắng cho con cái là điều hiển nhiên với bất kì bậc làm cha mẹ nào, nhưng đôi khi cha mẹ rất khó để nhận ra điều gì đang thực sự xảy ra với con của mình.
Trẻ dậy thì sẽ có rất nhiều thay đổi từ hình thể đến tâm lý và sinh lý, nếu bố mẹ không nắm bắt kịp thời để có hướng tư vấn hợp lý, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.
Có những món ăn trẻ rất thích. Thấy con ăn ngon miệng, mẹ lại càng cho con ăn nhiều mà không biết rằng những món ăn này có thể làm hại răng miệng của con.
Vì không thể theo sát bên con 24/24 giờ mỗi ngày để nhắc nhở con việc gì không được làm, cha mẹ hãy tạo cho con một "khiên chắn" bảo vệ con an toàn trước các vi khuẩn gây bệnh. Nhờ đó, con cũng thoải mái vui chơi hơn mà không lo bị ốm.