Kỳ lạ: Sau thời gian điều trị Covid-19, làn da của 2 bác sĩ ở Vũ Hán từ trắng bỗng chuyển sang đen sạm

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

May mắn sống sót sau 2 tháng điều trị Covid-19 nhưng cả hai bác sĩ tại Vũ Hán, Trung Quốc đều bị biến đổi màu da.

Bác sĩ tim mạch Yi Fan và bác sĩ tiết niệu Hu Weifeng đều 42 tuổi, cả hai bị phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2 vào ngày 18/1 khi đang điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán.

Kỳ lạ: Sau thời gian điều trị Covid-19, làn da của 2 bác sĩ ở Vũ Hán từ trắng bỗng chuyển sang đen sạm - Ảnh 1.

Theo đài truyền hình CCTV của Trung Quốc, sau khi được chẩn đoán dương tính, 2 bác sĩ này được đưa đến điều trị tại Bệnh viện phổi Vũ Hán. Tại đây, họ phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) để đem oxy vào trong máu. Tình trạng của bác sĩ Hu Weifeng tồi tệ hơn, anh đã phải nằm trên giường bệnh suốt 99 ngày.

Tuy nhiên trong quá trình hồi phục, làn da của bác sĩ Hu và Yi bỗng dưng đổi sang màu đen sạm. Theo lời kể của bác sĩ Yi, sau khi tỉnh lại và nhìn thấy màu da của mình anh đã vô cùng hoảng sợ: "Khi tôi tỉnh lại và thấy tình trạng của mình, tôi thật sự rất sợ. Sau đó tôi thường xuyên có những cơn ác mộng".

Lý giải về nguyên nhân khiến bệnh nhân Covid-19 thay đổi màu da, ông Song Jianxin, chuyên gia bệnh truyền nhiễm ở Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung cho hay, các bộ phận trong cơ thể của hai bệnh nhân đã bị tổn hại khi họ vật lộn để giữ lại sự sống. Khi còn khỏe mạnh, chất sắt của con người sẽ được lưu trong gan, nhưng hiện nay chúng đã tràn ra mạch máu. Chính tỷ lệ sắt cao đã gây biến đổi màu da của bệnh nhân.

Bác sĩ Hu Weifeng hiện đang trong Khu Chăm sóc Tích cực (ICU).

Tuy nhiên, theo bác sĩ Li Shusheng - người đang điều trị cho cả hai nhân viên y tế trên lại phán đoán da của bệnh nhân trở nên sạm đen là do tác dụng phụ của thuốc. Dù không tiết lộ tên của các loại thuốc đã được sử dụng nhưng bác sĩ Li tin rằng màu da của cả hai bác sĩ dự kiến sẽ trở lại bình thường sau khi gan của họ bắt đầu hoạt động bình thường.

Bác sĩ Yi Fan đang được chăm sóc thông thường ở Bệnh viện Hữu nghị Nhật - Trung.

Bên cạnh đó, theo một báo cáo của truyền thông Trung Quốc, nguyên nhân gây đổi màu da của 2 bác sĩ trên là do mất cân bằng nội tiết tố khi gan của bệnh nhân bị tổn thương.

Tính đến thời điểm này, bác sĩ Yi đã hồi phục rất nhiều sau khi nhiễm Covid-19, anh có thể tự ngồi dậy trên giường nhưng vẫn khó khăn trong việc đi lại. Vì tình hình sức khỏe tiến triển tốt hơn, anh đã được ra khỏi Khu Chăm sóc Tích cực ICU và được chuyển sang chế độ chăm sóc thông thường ở Bệnh viện Hữu nghị Nhật - Trung.

Bác sĩ Hu đã phải can thiệp ECMO từ ngày 7/ 2 đến ngày 22/ 3 nhưng vẫn không thể nói chuyện cho đến ngày 11/ 4. Hiện, bác sĩ Hu vẫn ở trong Khu ICU.

Nguồn: The Sun, Metro

Chia sẻ