Kinh hoàng: 3 cháu bé bị chó cắn, hơn 2 tháng sau một cháu 4 tuổi tử vong

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Sau hơn 2 tháng bị chó nhà cắn, một trong 3 cháu nhỏ có biểu hiện sợ nước, sợ ánh sáng... rồi tử vong.

Tối 2/6, Công an xã Bình An (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong sau khi bị chó nhà cắn hơn 2 tháng trước. Trong 3 cháu nhỏ bị chó cắn, một cháu 4 tuổi đã tử vong. 

Kinh hoàng: 3 cháu bé bị chó cắn, một cháu 4 tuổi tử vong - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bước đầu xác định, ngày 23/3, 3 em nhỏ dưới 7 tuổi tại thôn An Mỹ, xã Bình An là bà con với nhau bị chó nhà cắn. Mặc dù 4 ngày sau con chó bị chết, song gia đình không để ý vì các cháu không có biểu hiện bất thường. 

Đến ngày 29/5, cháu Võ N.Th (4 tuổi) một trong 3 cháu nhỏ bị chó cắn có biểu hiện sợ nước, sợ ánh sáng rồi sau đó đã tử vong. 

2 cháu nhỏ còn lại được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi Quảng Nam điều trị từ ngày 30/5 và hiện sức khỏe đã ổn định.

Chia sẻ