Kim "siêu vòng ba" từng nghĩ không thể có con

Trangmory,
Chia sẻ

Không chỉ có thế, Kim "siêu vòng 3" còn chia sẻ là cô từng không hề muốn có con.

RadarOnline.com cho hay, trước buổi ra mắt Kourtney & Kim Take Miami, Kim Kardashian tiết lộ một số điều mà cô luôn giấu kín.

Kim vẫn lạc quan về kết quả kiểm tra khi đi khám cho đến khi cô nhận được một cuộc gọi điện thoại từ bác sĩ. "Tôi nhận được một cuộc gọi từ bác sĩ muốn nói về khả năng sinh sản nên tôi và Khloe vội tới ngay", Kim nói.

Kim

"Khi tôi đi khám cách đây vài tháng, bác sĩ đã kiểm tra nội tiết tố, và tất cả mọi thứ đều cho thấy tôi rất khó có bầu vì đã dùng biện pháp tránh thai trong nhiều năm. Tôi lúc đó muốn con, do đó, bác sĩ bảo tôi thôi dùng các biện pháp phòng tránh thai", Kim tiết lộ.

"Tôi mới 31 tuổi nhưng khả năng rụng trứng của tôi như phụ nữ ở tuổi 50. Có thể tôi không thể có con được nữa và chắc điều đó cũng phù hợp với việc tôi không muốn sinh em bé".

Kim

Nhưng khi nhìn thấy Kourtney chăm sóc 2 đứa bé, Kim bắt đầu tự đặt câu hỏi thực sự cô có muốn có con hay không. Kim cho biết: "Những điều đó cứ xoay trong tâm trí của tôi". Kim "siêu vòng 3" cũng từng dùng những lời lẽ thô lỗ khi thấy Kourtney ăn mặc cẩu thả vì bận chăm con.

"Tôi chỉ cố gắng để sống cuộc sống của mình và rất khó chịu khi cô ấy ném những lời nhục mạ vào tôi. Tôi đã chọn cuộc sống gia đình, trở thành người mẹ thì có gì sai trái?", Kourtney thú nhận.

Nhưng sau khi nhận ra Khloe cũng cố gắng có con, Kim cũng nhận ra điều gì đó và quyết định có em bé. Và bây giờ cả thế giới đều biết, Kim hiện đang có thai 15 tuần với bạn trai Kanye West.
Chia sẻ