Kim Kardashian "chảnh chọe" với bạn bè từ lúc mang thai

Leslie,
Chia sẻ

Bạn bè của Kim Kardashian cho biết cô đã "không thèm" liên lạc với họ từ khi có tin vui.

Do mắc chứng thai nằm ngoài tử cung nên Kim Kardashian rất khó mang thai lần hai. Trước sự nỗ lực không ngừng của cô và Kanye West, may mắn đã mỉm cười với cặp đôi khi Kim "siêu vòng 3" một lần nữa được làm mẹ. Song, từ ngày bầu bí, cô được cho là đang mất dần bạn bè thân thiết khi tỏ thái độ "chảnh chọe" với họ.

Kim Kardashian mang bầu lần hai
Kim Kardashian "cắt đứt" quan hệ với bạn bè sau khi mang thai.

Một nguồn tin cho biết: "Muốn liên lạc với Kim không hề dễ. Nếu gọi điện thoại đến hỏi thăm, bạn bè Kim sẽ phải vượt qua "2 vòng tra khảo", đầu tiên là bảo vệ, tiếp đó là trợ lí, sau cùng thì cuộc gọi mới được chuyển tiếp đến Kim. Cô ấy không còn tìm đến bạn bè với lí do bận rộn nhưng lại thường xuyên xuất hiện trước ống kính. Điều này khiến bạn bè Kim cảm thấy tổn thương, cứ như là nếu họ không thể giúp Kim thêm nổi tiếng thì chẳng việc gì Kim phải liên lạc với họ. Các mối quan hệ xung quanh Kim đang dần rạn nứt, không lâu nữa thôi cô sẽ không còn bạn bè nữa!".

Ngoài ra, nguồn tin này còn cho biết thêm Kim Kardashian đã nói dối bạn bè về lần mang thai thứ hai. Trong một vài lần đi chơi cùng nhau, Kim "siêu vòng 3" có những biểu hiện "lạ" khiến họ nghi ngờ. Tuy nhiên, khi được hỏi, cô lại tỏ ra trốn tránh và muốn về sớm với lí do sức khỏe. Vài hôm sau, bạn bè Kim Kardashian biết được tin vui của cô qua TV và họ lại càng thêm bức xúc vì điều này.

Kim Kardashian mang bầu lần hai

Kim Kardashian mang bầu lần hai
Kim Kardashian thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện ở nơi đông người.

Song, cách hành xử của Kim Kardashian cũng là dễ hiểu, bởi từ khi mang thai đến nay, cô vướng không ít tin đồn rắc rối, ồn ào như Kanye West bỏ bê vợ con và ngoại tình, bầu giả, thai sinh đôi... Càng thu hẹp vòng tròn bạn bè, cô sẽ tránh được các thông tin đời tư bị rò rỉ ra ngoài.

Hơn nữa, Kim Kardashian đang rơi vào tình trạng bế tắc khi biết nhau thai lần này cũng phát triển không bình thường. Theo như các bác sĩ chẩn đoán, nếu tình hình chuyển biến tệ hơn thì sau khi sinh, cô sẽ phải cắt bỏ tử cung, đồng nghĩa với việc không còn được làm mẹ nữa. Vì thế, so với lần mang thai North "rình rang" và ngập tràn báo chí, thì lần này cô có phần kín đáo, dè chừng truyền thông hơn. 
Chia sẻ