Xét xử vụ cháy khiến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh: Đại diện Viện kiểm sát bật khóc khi đọc cáo trạng

PV,
Chia sẻ

Sáng 7/8, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" xảy ra tại quán karaoke ISIS (địa chỉ tại số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy). Bị cáo trong vụ việc là Phạm Duy Hùng (SN 1983) - quản lý hoạt động kinh doanh của quán.

Theo cáo trạng, ngày 19/3/2018, ông Phạm Duy Hùng mua lại cơ sở kinh doanh hoạt động karaoke ISIS tại địa chỉ trên (gồm 6 tầng và 1 tum) của anh T. để hoạt động kinh doanh karaoke với giấy phép kinh doanh số 66 ngày 5/4/2013 của Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy.

Xét xử vụ cháy làm 3 chiến sĩ PCCC hy sinh: Đại diện VKS bật khóc khi đọc cáo trạng - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Duy Hùng tại phiên tòa.

Tại cơ sở trên, Hùng sử dụng 9 phòng từ tầng 2 đến tầng 6 của ngôi nhà để làm phòng hát karaoke. Đến tháng 2/2022, Hùng đã thuê người cải tạo, cơi nới thêm 2 phòng tại tầng 7 của ngôi nhà bằng khung sắt, quây tôn, mái tôn, trần thạch cao, gắn các lớp cách âm, lắp đặt hệ thống điện, điều hòa và trang trí để phục vụ cho việc kinh doanh hát karaoke mà không thông báo chính quyền địa phương. Việc sửa chữa, cơi nới, cải tạo đến hết tháng 4/2022 là hoàn thiện.

Từ ngày 1/5/2022, Hùng bắt đầu sử dụng phòng 702 vào làm phòng hát, còn phòng 701 Hùng tạm thời sử dụng làm nhà kho. Hùng biết quán karaoke của Hùng thuộc trường hợp phải thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy mới đủ một trong các điều kiện để hoạt động. Nhưng trong khi làm thủ tục gửi hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy thì Hùng vẫn tiếp tục cho quán hoạt động kinh doanh. Thời gian khách hát thường bắt đầu từ 11h ngày hôm trước đến 2h sáng ngày hôm sau.

Khoảng 13h ngày 1/8/2022, do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện bên trong dàn lạnh điều hòa tại phòng hát 702 thuộc tầng 7 làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh dẫn đến cháy toàn bộ quán.

Quá trình chữa cháy và cứu nạn tại quán karaoke ISIS, các chiến sĩ cảnh sát PCCC là anh Đặng Anh Quân cùng anh Đỗ Đức Việt và anh Nguyễn Đình Phúc đã tử vong tại hiện trường. Tổng số 8 người dân đã được các chiến sĩ PCCC cứu thoát ra khỏi hiện trường vụ cháy.

Xét xử vụ cháy làm 3 chiến sĩ PCCC hy sinh: Đại diện VKS bật khóc khi đọc cáo trạng - Ảnh 2.

Đại diện VKS bật khóc khi đọc cáo trạng vụ cháy làm 3 chiến sĩ PCCC hy sinh

Tại phiên tòa hôm nay, khi nhắc đến sự hi sinh của 3 chiến sĩ PCCC, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã bật khóc.

Tại tòa, bị cáo Phạm Duy Hùng thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng sự thật. Theo đó, Hùng muốn cải tạo thêm tầng 7 để tăng số phòng hát cho khách nhằm tăng doanh thu. Quá trình cơi nới, cải tạo, Hùng chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép. Sau đó quán karaoke đã xảy ra vụ cháy, hậu quả khiến 3 chiến sĩ PCCC tử vong.

"Bị cáo kinh doanh làm ăn buôn bán thì phải lường trước hậu quả do các việc mình gây ra. Hàng năm, hàng quý, bị cáo đều được triệu tập để tập huấn về phòng cháy chữa cháy. Nhưng việc bị cáo có đến tham dự tập huấn hay trốn tránh là do trách nhiệm của bị cáo" - Hội đồng xét xử nêu tại tòa.

Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc trong chiều hôm nay.

Chia sẻ