Tết Ất Mùi 2015:

Kiếm bạc triệu nhờ tranh thủ dùng xe nhà chở khách về quê ăn Tết

Lê Bảo,
Chia sẻ

Mấy năm nay, tranh thủ thời gian rảnh và nghỉ Tết, nhiều gia đình có xe hơi tại Hà Nội đã nghĩ ra việc nhận hợp đồng chạy xe chở khách về quê ăn Tết. Năm nay, dịch vụ này hứa hẹn giúp nhiều gia đình kiếm tiền triệu mỗi ngày.

“Xế cưng” kiếm ra bạc triệu

Vài năm trở lại đây, hễ các dịp lễ tết đến là rất nhiều gia đình có xe hơi lại mang “xế cưng” đi chở khách kiếm thêm tiền. “Xế cưng” của các gia đình có nhiều loại, từ các loại “xe cỏ” như Hyundai i10, Kia morning hay Matiz, Spark… đến cả những chiếc xe đắt giá hơn như Vios, Civic, Camry… cũng được nhiều gia đình biến từ một phương tiện phục vụ đi lại trở thành những chiếc xe chở khách.

Kiếm bạc triệu nhờ tranh thủ dùng xe nhà chở khách về quê ăn Tết 1
1 chiếc xe khá đẹp và ấn tượng được chủ nhân sử dụng chạy dịch vụ dịp Tết.

Trên nhiều diễn đàn và các trang rao vặt, dịch vụ này được quảng cáo khá rộn ràng và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ hoặc những nhóm sinh viên quê ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình...

Trao đổi với chúng tôi, 1 chủ xe tại Nguyễn Trãi (Thanh Xuân – Hà Nội) cho biết: “Em làm bên bất động sản, hàng ngày dùng chiếc xe của mình đi gặp khách, giao dịch. 2 năm vừa qua công việc làm ăn không mấy thuận lợi, thấy nhu cầu đi xe của người dân vào dịp nghỉ lễ hoặc dịp Tết khá nhiều nên đã nảy ra ý định sẽ tranh thủ chạy xe dịch vụ để tăng thêm thu nhập”.

Kiếm bạc triệu nhờ tranh thủ dùng xe nhà chở khách về quê ăn Tết 2
Chiếc 
xế cưng Vios của gia đình cũng được tận dụng để chở khách.

Năm ngoái, chủ chiếc xe Vios này cũng dễ dàng đút túi gần 20 triệu đồng nhờ chở khách về quê ăn Tết từ ngày 20 đến 29 Tết. Chia sẻ về điều này anh nói: “Cận Tết công ty gần như không có thêm giao dịch nên được nghỉ sớm. Nghỉ cái là tôi nhận hợp đồng chạy từ ngày 20 Tết, tính trung bình mỗi ngày cũng thu về trên 2 triệu đồng, trừ các chi phí như xăng xe, phí cầu đường thì cũng phải bỏ túi tầm 20 triệu đồng”.

Kiếm bạc triệu nhờ tranh thủ dùng xe nhà chở khách về quê ăn Tết 3
Rất nhiều quảng cáo ở trên mạng xã hội về dịch vụ này.

1 chủ xe khác đăng tải dịch vụ nhận chạy xe về quê dịp Tết trên 1 diễn đàn được chúng tôi gọi điện hỏi về thông tin thì cho biết: “Xe gia đình nên giữ gìn cẩn thận lắm hơn nữa khi chạy xe tài xế lại chính là ông xã nên yên tâm nhé”.

Người phụ nữ này cũng tiết lộ, khách ngày Tết thường đi 1 chiều chứ không đi 2 chiều như dịp nghỉ lễ hoặc ngày cuối tuần. Tuy nhiên, đối với khách đi 1 chiều thì giá cao hơn khách đi 2 chiều, trên đường về chủ xe cũng có thể bắt thêm khách dọc đường.

Một kiểu taxi Uber được ưa chuộng

Xét một cách công bằng thì dịch vụ này đang dần nở rộ tựa như dịch vụ taxi Uber bởi cách tiếp cận khách hàng thông qua các diễn đàn hoặc Facebook cá nhân. 

Theo khảo sát của chúng tôi, dịch vụ này có giá thấp nhất là 6.000 đồng/km đối với khách đi 1 chiều từ 100km trở lên và 5.000 đồng/km với khách đi 2 chiều. Tuy nhiên, mức giá ấn tượng đó chỉ số ít chủ xe áp dụng. Mức giá thông thường cho khách đi 1 chiều từ 8.000 - 8.500 đồng/km đối với các loại xe 4 chỗ nếu đi trên 100km và 9.000 -10.000 đồng/km đối với xe 5-7 chỗ. Nếu không tính tiền bằng cách đo km thì tính trọn gói chặng đường, như: Từ Hà Nội về Vĩnh Phúc giá 600.000 đồng; Hà Nội – Nam Định giá 1,1 triệu đồng; Hà Nội – Hải Dương giá 700.000 đồng…

Kiếm bạc triệu nhờ tranh thủ dùng xe nhà chở khách về quê ăn Tết 4
Mức cước rẻ hơn taxi nhưng được đi trên xe sang khiến ai cũng thích thú.

Mức giá trên cho thấy, dịch vụ này có giá hấp dẫn hơn taxi khá nhiều hơn nữa vì tất cả các xe đều là xe gia đình nên thường là xe đẹp, an toàn, tài xế lái cẩn thận nên được rất nhiều người ưa chuộng. Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng hiện tại rất nhiều gia đình đã đặt xe. Những gia đình có xe làm dịch vụ cũng đã nhận khách và lên lịch chạy xe ở các ngày từ 25-28 Tết.

Kiếm bạc triệu nhờ tranh thủ dùng xe nhà chở khách về quê ăn Tết 5
Cước phí được tính rõ ràng.

Trao đổi với chúng tôi, một khách hàng tên Hoài Thu (quê Phú Thọ) cho biết: “Mình mới sinh em bé, cả 3 người không thể chen lên xe khách để về. Trước kia hai vợ chồng định thuê taxi nhưng thấy dịch vụ này giá lại rẻ mà lại khá yên tâm nên đã quyết định đặt cọc 1 xe vào ngày 26 Tết với giá 700 ngàn đồng”.

Còn chị Phương Hoa quê tại Bỉm Sơn (Thanh Hóa, hiện đang làm kế toán cho một công ty tài chính) chia sẻ: “Tết mình sợ nhất việc phải chen chúc lên xe khách về quê. Trong công ty có 5 anh chị em về trên cùng một tuyến đường nên quyết định chọn dịch vụ này. Tính ra, mỗi người chỉ phải trả khoảng 200.000 đồng thôi”.

Có vẻ như, Tết năm nay, dịch vụ này sẽ còn nở rộ, giúp các chủ xe kiếm được bộn tiền.
Chia sẻ