Khuyến khích con thể hiện trước đám đông

Loan Trần,
Chia sẻ

Có những đứa trẻ rất thoải mái trước áp lực đám đông, nhưng cũng có những đứa trẻ đột nhiên rơi vào trạng thái… đứng như trời trồng, chẳng biết nói gì, biểu diễn vụng về, nói năng lắp bắp dù trước đó đã được tập luyện và thử sức nhiều lần. 

Một trong những bí quyết của tôi là hãy khuyến khích bé chuẩn bị thật kỹ và dặn con rằng đây chỉ là một cuộc chơi để con có thể gặp được nhiều bạn và các anh chị khác. Bé Na ngày xưa rất nhút nhát và chẳng dám kết bạn hay chơi với ai, tham gia cuộc thi nào dù bé hát rất hay và rất thích hát. Tôi đã bí mật đăng ký tham cho bé tham gia một cuộc thi hát và khuyến khích Na. Sau vòng đầu, được nghe các cô chú ban giám khảo khen, bé đã tự tin lên rất nhiều. 

Cuối cùng, dù không đạt được giải cao nhất nhưng bé đã có thể tự tin hơn trước đám đông. Điều quan trọng là được làm chính mình vì khi đó, bạn mới có thể tự tin để tỏa sáng. Ngoài ra, nụ cười tự tin cũng có thể gây thu hút khán giả và làm giảm đi sự hồi hộp khi đứng trên sân khấu.
Chia sẻ