Khuôn mặt dữ tợn của nghi phạm giết vợ chồng đại gia ở Tiền Giang

Theo Soha/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Theo lãnh đạo C45, những hình ảnh đầu tiên về nghi phạm trong vụ giết hai vợ chồng cơ sở chế biến cà phê ở Tiền Giang là người cao, lông mày rậm giao nhau và khoảng 25 - 30 tuổi.

Khuôn mặt dữ tợn của nghi phạm giết vợ chồng đại gia ở Tiền Giang

Trưa 29/1, trao đổi với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - C45 (Bộ Công an) cho biết, sau khi kiểm tra các camera an ninh, bước đầu đã nhận dạng được nghi phạm của vụ trọng án.

Những hình ảnh mà camera an ninh ghi lại ở hiện trường vụ giết hai vợ chồng chủ cơ sở chế biến cà phê lớn nhất Tiền Giang cho thấy, nghi phạm là nam thanh niên khoảng 25 - 30 tuổi, cao khoảng 1,7 - 1,8 mét.

Thanh niên này dáng người vừa, tóc ngắn, lông mày rậm giao nhau, trông khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn.

"Bước đầu đã xác định được hình ảnh của nghi phạm trong vụ án mạng nghiêm trọng. Qua các phương tiện báo chí, truyền thông nếu ai biết nghi phạm trên xin thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất", Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói.


Gương mặt của nghi phạm trong vụ án giết hại hai vợ chồng chủ cơ sở chế biến cà phê ở Tiền Giang (ảnh CQĐT cung cấp)
Gương mặt của nghi phạm trong vụ án giết hại hai vợ chồng chủ cơ sở chế biến cà phê ở Tiền Giang (ảnh CQĐT cung cấp)

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào sáng 24/1, hai vợ chồng chủ cơ sở chế biến cà phê lớn nhất thị xã Cai Lậy, Tiền Giang được phát hiện chết thảm trong phòng ngủ tại nhà, cũng là trụ sở làm việc.

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân là ông Lương Văn Đấu (sinh năm 1949) và vợ Võ Thị Năm (sinh năm 1953), chủ cơ sở chế biến cà phê Hữu Khánh.

Người phát hiện ra vụ việc là một người bà con của hai vợ chồng nạn nhân.


Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Hai nạn nhân chết trong phòng ngủ ở tầng 2 của căn nhà. Tại hiện trường, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, trong nhà có nhiều đồ vật bị xáo trộn.

Một nguồn tin từ công an cho biết cả hai vợ chồng chết thảm với vết cắt trên cổ.

Được biết, hai vợ chồng là chủ cơ sở chế biến cà phê Hữu Khánh lớn nhất thị xã Cai Lậy.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Dưới đây là những hình ảnh về nghi phạm:


Nghi phạm cao khoảng 1,7 - 1,8m
Nghi phạm cao khoảng 1,7 - 1,8m


Qua nhận dạng, nghi phạm khoảng 25 - 30 tuổi
Qua nhận dạng, nghi phạm khoảng 25 - 30 tuổi


Nghi phạm cầm chiếc túi (tang vật vụ án) rời khỏi hiện trường
Nghi phạm cầm chiếc túi (tang vật vụ án) rời khỏi hiện trường


Đại diện Cục Cảnh sát hình sự cho biết, chiếc túi là tang vật của vụ án, nếu người dân nào phát hiện chiếc túi có hình dạng giống với chiếc túi này, hãy thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc theo số điện thoại trên của C 45
Đại diện Cục Cảnh sát hình sự cho biết, chiếc túi là tang vật của vụ án, nếu người dân nào phát hiện chiếc túi có hình dạng giống với chiếc túi này, hãy thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc theo số điện thoại trên của C 45

Chia sẻ