Không phải tự dưng càng lớn, nhiều đứa trẻ càng bướng bỉnh, không muốn nói chuyện với bố mẹ: Từ 4 nguyên nhân này mà ra cả!
Trước khi trách con, cha mẹ cũng cần xem lại mình!
Không biết bạn có từng gặp phải tình huống này không: Khi còn nhỏ, con rất ngoan ngoãn và đáng yêu, nhưng càng lớn lại càng trở nên bướng bỉnh, khó bảo.
Vậy nguyên nhân thực sự là gì?
Thực ra, trong nhiều trường hợp, vấn đề nằm ở cách chúng ta giao tiếp với con. Dưới đây là 4 kiểu giao tiếp không hiệu quả, vô tình đẩy con ngày càng xa chúng ta.
1. Chỉ trích gay gắt khi con mắc lỗi
Khi con phạm sai lầm, một số bậc cha mẹ không cần biết đúng sai mà lập tức trách mắng: “Sao con lại ngốc thế này!”, “Chuyện nhỏ thế này mà cũng không làm được!”,... Những lời nói này chỉ khiến con cảm thấy tự ti, chán nản, thậm chí có tâm lý phản kháng.
Chẳng hạn, một cậu bé vì thi không tốt mà bị bố mẹ mắng mỏ thậm tệ, kết quả là cậu bé mất hết hứng thú với việc học. Cách làm đúng đắn là trước tiên hãy lắng nghe suy nghĩ của con, tìm hiểu toàn bộ sự việc, sau đó mới đưa ra hướng dẫn và động viên phù hợp.
Ảnh minh họa
2. Cằn nhằn quá nhiều
“Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, sao con cứ không chịu nghe?!” - Những lời cằn nhằn như vậy không chỉ vô tác dụng mà còn khiến con cảm thấy khó chịu, chán ghét.
Một cư dân mạng chia sẻ, hồi nhỏ, mỗi ngày cô đều bị mẹ nhắc nhở liên tục về việc dọn phòng. Kết quả là cô chọn cách đóng chặt cửa phòng, không muốn giao tiếp với mẹ nữa.
Các bậc cha mẹ cần học cách diễn đạt kỳ vọng của mình một cách ngắn gọn, rõ ràng, đồng thời cho con một khoảng không gian tự do nhất định.
3. So sánh con với “con nhà người ta”
“Nhìn con người ta kìa, rồi nhìn lại con đi!” - Việc so sánh con với người khác, thậm chí là hạ thấp con, sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của con.
Một chàng trai chia sẻ, vì thường xuyên bị bố mẹ so sánh với bạn bè nên dần dần cậu cảm thấy mình vô dụng, trở nên tự ti, khép kín và ít nói. Không chỉ vậy, cậu còn cảm thấy ghét bỏ những người bạn mà bản thân hay bị so sánh, không muốn gặp gỡ, nói chuyện với họ.
Thay vì so sánh, cha mẹ thông minh nên tìm ra điểm mạnh của con, khuyến khích con phát huy thế mạnh của mình.
4. Không lắng nghe con một cách nghiêm túc
Khi con hào hứng chia sẻ một câu chuyện, nhưng cha mẹ lại lơ đãng hoặc ngắt lời, con sẽ cảm thấy mình không được coi trọng. Chẳng hạn có ông bố cả ngày chỉ mải mê chơi điện thoại. Khi con chia sẻ chuyện vui gì ở trường, anh ta chỉ "ừ hứ" cho có lệ. Lâu dần đứa con chẳng còn hào hứng kể lể gì với bố nữa. Lúc này, anh ta lại trách con mình sống không tình cảm như những đứa trẻ khác.
Tóm lại, nếu muốn cải thiện mối quan hệ với con và khiến con nghe lời hơn, chúng ta cần tránh 4 kiểu giao tiếp không hiệu quả nói trên. Hãy kiên nhẫn hơn, thấu hiểu hơn, đồng hành cùng con bằng tình yêu và sự tôn trọng.
Các bậc cha mẹ thân mến, hãy thay đổi cách giao tiếp của mình ngay từ bây giờ để con cái có thể quay lại gần bên chúng ta hơn nhé!