Không phải mọi bé trai hoàng gia đều là hoàng tử, đến cả Meghan cũng từng "nhầm to" về điều này

Ái Vi,
Chia sẻ

Khẳng định của Meghan rằng con trai mình đương nhiên được phong làm hoàng tử từng gây xôn xao. Tuy nhiên, các quy định từ triều đại Vua George V cho thấy điều đó không hoàn toàn chính xác.

Từ sau khi rời vai trò thành viên cao cấp của Hoàng gia Anh vào năm 2020, Meghan và Vương tử Harry liên tục có những phát ngôn gây tranh cãi về gia đình hoàng tộc. Một trong số đó là tuyên bố của Meghan trong cuộc phỏng vấn gây chấn động với Oprah Winfrey năm 2021, khi cô nói rằng con trai đầu lòng – Archie – “có quyền được phong tước vị hoàng tử” như những đứa trẻ hoàng gia khác.

Không phải mọi bé trai hoàng gia đều là hoàng tử, đến cả Meghan cũng từng

Meghan cho rằng việc con trai mình không được phong tước là điều bất công, có yếu tố phân biệt chủng tộc. Cô phát biểu: “Ý tưởng rằng thành viên da màu đầu tiên trong gia đình này không được phong tước vị giống như những người cháu khác... Đó không phải là quyền của họ để tước bỏ điều đó”.

Tuy nhiên, theo phân tích của tờ Daily Mail, khẳng định này không phản ánh đúng quy tắc tước vị trong Hoàng gia Anh. Lý do bắt nguồn từ một văn kiện lịch sử: Sắc lệnh năm 1917 do Vua George V ban hành. Theo sắc lệnh này, chỉ có con trai của quốc vương, cháu trai theo dòng nam trực hệ và con trưởng của Thân vương xứ Wales mới được phong làm hoàng tử. Phần còn lại của văn bản ghi rõ: “… các cháu của các con trai của quốc vương theo dòng nam trực hệ (trừ con trai cả còn sống của con trai cả Thân vương xứ Wales) sẽ có và được hưởng trong mọi trường hợp tước vị như con của các công tước của vương quốc này”.

Không phải mọi bé trai hoàng gia đều là hoàng tử, đến cả Meghan cũng từng

Theo đó, trong thời gian Nữ vương Elizabeth II còn trị vì, chỉ có Hoàng tử George – con cả của Thân vương William và Vương phi Kate – được mặc nhiên phong hoàng tử từ khi sinh ra. Trước khi George chào đời vào năm 2013, Nữ vương đã chủ động ban hành một sắc lệnh mới, đảm bảo rằng tất cả các con của William và Kate – bao gồm Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis – cũng sẽ được phong tước vị công chúa và hoàng tử.

Trong khi đó, Archie – là cháu nội của Thân vương Charles (nay là Vua Charles III) – không nằm trong diện được phong tước vị theo quy định cũ. Chỉ đến khi Vua Charles chính thức lên ngôi vào năm 2022, Archie và em gái là Lilibet mới có quyền được gọi là hoàng tử và công chúa theo đúng quy tắc thừa kế.

Phải đến năm 2023, vợ chồng Harry – Meghan mới chính thức xác nhận rằng con mình sẽ sử dụng tước vị hoàng gia, nhấn mạnh họ không muốn tước bỏ “quyền thừa kế” của Archie và Lilibet. Dù vậy, cả hai đứa trẻ đều đang sống ở Mỹ cùng cha mẹ. Gia đình này đã chuyển đến California từ năm 2020 và chỉ trở lại Vương quốc Anh trong một vài dịp hiếm hoi, lần gần nhất là vào năm 2022.

Theo Express

Chia sẻ