Không phải cứ ngồi trong lớp học thêm là sẽ giỏi, có 5 địa điểm cha mẹ nên đưa con đến thường xuyên để trẻ vừa học vừa chơi mà vẫn giỏi như thường

H.H ,
Chia sẻ

Điểm số không phải thứ quyết định sự thành công của một đứa trẻ mà phụ thuộc vào vốn sống, tri thức, trải nghiệm trẻ góp nhặt trong suốt những năm tháng còn trẻ thơ.

Đối với các bậc phụ huynh, chắc hẳn việc học của con luôn luôn được ưu tiên hàng đầu, vì đó là tương lai, là cuộc sống sau này của con. Và để con được vào trường chuyên, trường điểm, thi đậu đại học, nhiều cha mẹ không tiếc tiền đầu tư cho con đi học thêm, thậm chí, xếp lịch học thêm cho con dày đặc đến mức chóng mặt.

Song, trên thực tế, điểm số không phải thứ quyết định sự thành công của một đứa trẻ mà thành công phụ thuộc vào vốn sống, tri thức, trải nghiệm trẻ đã góp nhặt trong suốt những năm tháng còn trẻ thơ. Vì vậy, thay vì gò ép trong những bài toán, bài văn, cha mẹ nên thường xuyên cho con đến 5 địa điểm này để con có thể vừa chơi vừa học.

1. Phòng tập thể dục

5 địa điểm mà cha mẹ nên đưa con đến thay vì các lớp học thêm - Ảnh 1.

Tập thể dục là một trong những cách giúp con giữ gìn sức khỏe cũng như nâng cao thể chất, phát triển thể lực. Bên cạnh đó, tập thể dục cũng giúp con giảm được những căng thẳng mệt mỏi trong học tập và trong cuộc sống.

Thế nên, thay vì xếp lịch học thêm cho con, sao cha mẹ không dành một vài buổi chiều hoặc cuối tuần cho con đến phòng tập thể dục? Bởi hiện nay, có rất nhiều phòng tập thể dục dành cho trẻ em như: Gym, yoga, aerobic, hay các lớp học nhảy hiện đại, zumba… Tất cả các môn này đều phù hợp với mọi lựa tuổi nên cha mẹ cũng như con tha hồ lựa chọn.

2. Về vùng nông thôn

Sẽ không có gì tuyệt vời bằng khi con được hòa mình với thiên nhiên, được nhìn trực tiếp quy trình trồng rau, trồng lúa, được xuống ruộng mò cua, bắt cá, được xem con kiến tha thức ăn về tổ, xem con ốc sên chậm rãi bò lên cây... Với trẻ em, đó là những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ nhất của tuổi thơ. Do đó, những chuyến đi về vùng nông thôn sẽ là lựa chọn tiếp theo mà cha mẹ có thể làm cho con, để thời thơ ấu của con có nhiều màu sắc phong phú.

5 địa điểm mà cha mẹ nên đưa con đến thay vì các lớp học thêm - Ảnh 2.

Cho con về vùng nông thôn để được hòa mình vào thiên nhiên là cách để cha mẹ nuôi dưỡng lòng yêu lao động, yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường của con (Ảnh minh họa).

Chắc chắn, sau mỗi chuyến đi, con sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn vì con được hòa mình vào thiên nhiên và thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của những người nông dân để biết quý trọng thức ăn. Đặc biệt, đây còn là cách để cha mẹ nuôi dưỡng lòng yêu lao động, yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường của con.

3. Theo cha mẹ đi làm

Có rất nhiều cha mẹ than phiền là con mình vô tâm, vô tránh nhiệm, không hiểu được là cha mẹ đã vất vả như thế nào, đi làm cực khổ ra sao để kiếm tiền nuôi mình. Do đó, nếu muốn con hiểu những gì cha mẹ đã hy sinh vì con thì bạn hãy mang theo con đi làm 1 ngày. 

Trong ngày đó, các bậc phụ huynh hãy giới thiệu về nơi làm việc của mình, về công việc cụ thể là gì và 1 ngày làm việc thường ngày sẽ diễn ra như thế nào. Nhờ vậy, con sẽ hiểu nỗi nhọc nhằn của cha mẹ, con sẽ biết tôn trọng, yêu thương và giúp đỡ cha mẹ nhiều hơn.

4. Đến thư viện

5 địa điểm mà cha mẹ nên đưa con đến thay vì các lớp học thêm - Ảnh 3.

Sách vốn là người bạn tốt nhất của tất cả mọi người, là người thầy chứa đựng tri thức của toàn nhân loại, và đọc sách là một thói quen tốt mà cha mẹ cần xây dựng cho con ngay từ khi còn nhỏ. 

Ngoài việc mua sách cho con, cha mẹ có thể đưa con đến thư viện để con được tự do lựa chọn sách theo chủ đề mà con yêu thích. Từ đó, niềm đam mê đọc sách của con cũng được nuôi dưỡng và kiến thức của con sẽ ngày một dày thêm.

5. Tham quan trường đại học

Khi con đã lớn, cha mẹ sẽ có thêm một sự lựa chọn nữa để đưa con đến thay vì các lớp học thêm. Đó là tham quan các trường đại học. Trường đại học là một môi trường giáo dục mà hầu như trẻ nào cũng muốn vươn tới, và việc đi tham trường trước sẽ là động lực để con thấy rằng mình phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa, chăm chỉ học hành hơn nữa thì mới có thể trở thành sinh viên đại học.

Dẫu biết rằng học tập vẫn nên được xếp thứ nhất trong thứ tự ưu tiên của con, nhưng bên ngoài khuôn viên trường học, còn rất nhiều những điều lý thú để con có thể vui chơi và khám phá. Thế nên, cha mẹ hãy siêng năng cho con đi đây đi đó, trải nghiệm và khám phá nhiều điều thú vị để vốn sống và cách nhìn về cuộc sống của con ngày càng phong phú hơn.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ