Không những nợ nần hàng trăm triệu, chồng Triệu Vy còn bị tố cáo có hành vi dọa nạt chủ nợ

H.P,
Chia sẻ

Vài năm trở lại đây, vợ chồng Triệu Vy liên tục dính nhiều bê bối liên quan tới tài chính.

Mới đây, giới truyền thông Hoa ngữ đã đưa tin về phiên tòa xét xử vụ kiện kinh tế tố doanh nhân Huỳnh Hữu Long - ông xã "Tiểu Yến Tử" Triệu Vy không những nợ nần hàng trăm triệu mà còn quỵt nợ. Theo đó, một người phụ nữ tên là Thái Nhất Phượng tố Huỳnh Hữu Long vay 370 triệu HKD vào năm 2015, nhưng chỉ trả được 150 triệu, còn nợ 220 triệu HKD (646 tỷ đồng) không chịu trả.

Hồi tháng 8 Thái Nhất Phượng chia sẻ bài đăng trên Weibo cá nhân nói rằng, chồng của một nữ diễn viên nổi tiếng vay tiền không trả mà còn dọa dẫm, cấm cô kiện cáo. Trước sự việc này, phóng viên liên hệ phía Triệu Vy nhưng công ty quản lý nói rằng vụ việc đã được ủy quyền cho luật sư. 

Vài năm trở lại đây, vợ chồng Triệu Vy liên tục dính nhiều bê bối liên quan tới tài chính. Vào tháng 11/2018, Sở giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đã công bố án phạt mới đối với Công ty Truyền thông Văn hoá Tây Tạng Long Vy và Công ty Cổ phần Văn Hoa Tường Nguyên Chiết Giang, cùng những người có trách nhiệm liên quan, trong đó có vợ chồng nữ diễn viên Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long. 

Không những nợ nần hàng trăm triệu, ông xã doanh nhân của Triệu Vy còn bị tố cáo có hành vi dọa nạt người cho vay - Ảnh 2.

Không những nợ nần hàng trăm triệu, ông xã doanh nhân của Triệu Vy còn bị tố cáo có hành vi dọa nạt người cho vay - Ảnh 3.

Không những nợ nần hàng trăm triệu, ông xã doanh nhân của Triệu Vy còn bị tố cáo có hành vi dọa nạt người cho vay - Ảnh 4.

Cụ thể, vợ chồng Triệu Vy bị cấm đảm đương các chức vụ chủ chốt tại các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán trong 5 năm, bao gồm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, kế toán trưởng, quản lý cao cấp, giám đốc bộ phận và chuyên gia giám sát…

Trong thông báo xử phạt, Sở nêu rõ sai phạm của vợ chồng Triệu Vy – Huỳnh Hữu Long trong việc cung cấp thông tin sai lệch, làm nhiễu loạn thị trường chứng khoán. Theo đó, cuối năm 2016, công ty Tây Tạng Long Vy chưa chuẩn bị đủ tài chính đã ra thông báo và xét duyệt thu mua cổ phần của công ty Chiết Giang Vạn Hảo, dẫn đến thất bại.

Không những nợ nần hàng trăm triệu, ông xã doanh nhân của Triệu Vy còn bị tố cáo có hành vi dọa nạt người cho vay - Ảnh 5.

Hồi tháng 11/2017, cặp đôi từng lãnh án phạt từ Uỷ ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc về các sai phạm trên. Bên cạnh mức kỷ luật cảnh cáo, bị buộc chỉnh đốn lại công ty, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm, đồng thời nộp phạt hành chính khoản tiền 600.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 2 tỷ đồng).

Nguồn: Sina

Chia sẻ