Khởi tố gã chồng mất nhân tính sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả bị điện giật

Đặng Thủy,
Chia sẻ

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Trần Văn Lý (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) dùng tay bóp cổ sát hại vợ, sau đó hắn dùng dây điện tạo hiện trường vợ bị điện giật chết.

Ngày 11/2, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Trần Văn Lý (39 tuổi, trú tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) để điều tra về tội "Giết người".

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 20h ngày 15/1, Trần Văn Lý đi đòi nợ về đến nhà thì chị Trần Thị L. (33 tuổi, vợ Lý) bảo chồng đi mua ốc về ăn. Tuy nhiên, vì Lý không đi nên giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, Lý bỏ sang phòng bên cạnh nằm nghỉ nhưng chị L. vẫn tiếp tục đi sang chửi bới nặng lời.

Do bực tức vì bị vợ xúc phạm, Trần Văn Lý đã vùng dậy vật chị L. ngã ngửa ra giường rồi dùng hai tay bóp cổ làm chị L. tử vong.

Để che giấu tội ác, Lý đã tạo hiện trường giả bị điện giật.

Lý bế chị L. đặt nằm ngửa dưới sàn nhà, rồi lấy quạt sưởi tháo mối nối hai đầu dây điện của quạt, đặt phần dây hở lõi đồng vào lòng bàn tay phải của vợ và cắm phích vào ổ điện.

Khởi tố gã chồng mất nhân tính sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả bị điện giật - Ảnh 1.

Lý đã bóp cổ vợ đến chết. (Ảnh minh họa).

Khi thấy tay chị L. co lại, cháy có mùi khét thì Lý rút phích điện ra. Sau đó, Lý lấy xe máy chạy ra quán mua cháo và trứng vịt lộn. Khi về Lý chạy ra gọi hàng xóm và gọi điện cho người nhà đến đưa chị L. đi cấp cứu.

Tất cả hành vi của Lý đã không qua mắt được lực lượng công an, sau quá trình đấu tranh làm rõ, Lý đã phải cúi đầu nhận tội.

Chia sẻ