Khoảnh khắc nữ Thủ tướng Đức đang đứng bỗng run lên bần bật gây xôn xao dư luận và lời giải thích khiến ai cũng ngỡ ngàng

Diệp Lục,
Chia sẻ

Trong lễ tiếp đón Tổng thống Ukraine vào ngày 18/6, Thủ tướng Đức gây khó hiểu khi cơ thể bỗng run lên bần bật khoảng 1 phút.

Vào ngày 18/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chủ trì lễ đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại phủ thủ tướng ở Berlin trong thời tiết nắng gắt và oi bức. Khi đang thực hiện nghi lễ, bà Merkel bắt đầu có biểu hiện lạ, cơ thể bà bỗng run bần bật và hơi lắc lư người, cơ thể không kiểm soát được.

Khoảnh khắc Thủ tướng Đức bỗng run bần bật, cơ thể không kiểm soát được.

Sự việc diễn ra khoảng 1 phút, sau đó bà Merkel cố gắng lấy lại thăng bằng và bước đi nhanh cùng ông Zelensky vào phủ thủ tướng. 

Khi được hỏi về việc này trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine sau đó, nữ Thủ tướng 64 tuổi của Đức giải thích rằng bà bị mất nước. "Từ sau lúc đó tôi đã uống ít nhất 3 ly nước. Tôi rõ ràng cần điều đó và nhờ vậy mà tôi đã khỏe hơn", bà Merkel giải thích về sự việc trên.

Tân tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng ông sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết. "Bà ấy đứng cạnh tôi và hoàn toàn an toàn", ông lên tiếng xác nhận.

Trước đó, bà Merkel từng có biểu hiện run rẩy tương tự và ít nhất một lần gặp vấn đề sức khỏe do thời tiết nóng. Năm 2014, bà hoãn một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vì đuối sức nhưng đã tiếp tục sau khi có một bữa ăn nhẹ. Hiện chưa rõ Thủ tướng Đức có vấn đề nào về sức khỏe hay không.

nuoc-2

nuoc-1

Sau sự việc, Thủ tướng nước Đức khẳng định mình vẫn ổn.

Bà Merkel là một trong những nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng lớn nhất trong Liên minh châu Âu và là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Người phụ nữ 64 tuổi này cho biết bà sẽ kết thúc nhiệm kỳ làm Thủ tướng của mình vào năm 2021.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ