Khoảnh khắc hạnh phúc giữa lúc buồn chán: Anh cảnh sát chơi guitar hát cho cả phố nghe, xua đi bầu không khí u ám vì Covid-19

L.T,
Chia sẻ

Tiếng còi báo động của xe cảnh sát hú inh ỏi khiến người dân giật mình nhưng cảnh tượng diễn ra sau đó lại không thể ngờ.

Ngày 21/3, hai chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi chở theo 4 sĩ quan đột ngột dừng lại trên một con phố hẹp ở thị trấn Algaida trên đảo Mallorca của Tây Ban Nha. Một anh cảnh sát hỏi: "Mọi người có muốn hát không?", sau đó anh chàng giơ chiếc guitar lên và ngân vang bài hát thiếu nhi Joan Petit Quan Balla trong tiếng hò reo cổ vũ của cả khu phố.

Video: Cảnh sát Tây Ban Nha chơi guitar hát tặng người dân.

Người dân đang ở trong nhà vì lệnh phong tỏa, nghe thấy tiếng hát hò vui nhộn cũng đồng loạt mở cửa ra xem. Mọi người hào hứng vỗ tay, nhún nhảy theo điệu nhạc và không quên cảm ơn các sĩ quan cảnh sát.

Khoảnh khắc hạnh phúc giữa lúc buồn chán: Anh cảnh sát chơi guitar hát cho cả phố nghe, xua đi bầu không khí u ám vì Covid-19 - Ảnh 2.

Nhiều người còn lấy điện thoại ra quay lại. Đoạn video do cư dân tên Heidi Friedenberger đăng Twitter hôm 21/3 đã thu hút 6 triệu lượt xem và hơn 17.000 lượt thích. Cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm phục hành động của các cảnh sát.

Khoảnh khắc hạnh phúc giữa lúc buồn chán: Anh cảnh sát chơi guitar hát cho cả phố nghe, xua đi bầu không khí u ám vì Covid-19 - Ảnh 3.

Làm sao không đổ gục trước độ "ngầu" của anh.

"Niềm hạnh phúc giản dị", một người bình luận.

Còn đoạn video do Tracy Annette đăng tải lên Facebook cũng thu thú 4,5 triệu lượt xem, 127.000 lượt thích, 272.000 lượt chia sẻ và hàng chục ngàn bình luận. 

Tracy viết: "Ở đây cảnh sát có thể rất nghiêm khắc trong việc "quản" chúng tôi ở yên trong nhà, nhưng họ cũng cố gắng hết sức để xóa tan sự nhàm chán của chúng tôi".

"Một cử chỉ rất chu đáo. Thật tuyệt vời", một người bình luận.

Trong nỗ lực cố gắng và làm chậm sự lây lan của đại dịch Covid-19, chính phủ Tây Ban Nha hôm 14/3 đã áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc, khi số ca nhiễm Covid-19 ở nước này tăng chóng mặt. Theo đó, 46 triệu người dân Tây Ban Nha phải hạn chế di chuyển trong khuôn khổ lệnh tình trạng khẩn cấp kéo dài 15 ngày để chống lại virus corona.

Tây Ban Nha hiện ghi nhận hơn 33.000 ca nhiễm, trong đó hơn 2.100 ca tử vong, là vùng dịch lớn thứ hai tại châu Âu.

(Nguồn: The Guardian, Stuff)

Chia sẻ