Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tòa nhà 12 tầng đổ sập ở Miami khiến cả nước Mỹ bàng hoàng

Thanh Hương,
Chia sẻ

Đoạn video chỉ dài vỏn vẹn 13 giây nhưng đã khiến nhiều người run sợ trước khi thảm họa xảy ra.

Vào 1 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương) ngày thứ Năm, 24/6, một thảm họa bất ngờ đã xảy ra tại khu vực Surfside, hạt Miami - Dade, Mỹ. Tòa nhà Champlain Towers South cao 12 tầng ở đây đã sụp đổ 1 phần trong phút chốc mà không hề có dấu hiệu rõ ràng nào trước đó, khiến người dân không kịp phản ứng.

Hiện có 1 phụ nữ được xác nhận đã tử vong, 11 người bị thương và vẫn còn 99 người mất tích, do đó, số nạn nhân thương vong có thể sẽ còn tiếp tục tăng. Hàng trăm lính cứu hộ đang cố hết sức tìm kiếm người bị nạn trong các đống đổ nát của tòa nhà, trong khi những gia đình của họ nín thở chờ đợi tin tức từ người thân của mình.

Đoạn clip 13 giây ghi lại khoảnh khắc trước khi tòa nhà 12 tầng ở Miami, Mỹ đổ sụp

"Hiện tại chúng tôi đã có các lính cứu hỏa. Họ đang hết sức nỗ lực tìm kiếm. Họ cố gắng nhận diện người sống sót. Tôi biết họ đã liên lạc được với vài người, và tôi biết họ đang làm tất cả những gì có thể để cứu mạng những người khác", trích lời phát biểu của ông Ron.

Một đoạn clip chỉ dài vỏn vẹn có 13 giây được 1 người sống trong tòa nhà này, Rosie Santana ghi lại được chia sẻ trên nền tảng Twitter đã khiến nhiều người rùng mình kinh hãi. Nó chính là khoảnh khắc trước khi thảm họa xảy ra chỉ vài giây.

Cát bụi bắt đầu rơi xuống, rung lắc xuất hiện trước khi tòa nhà đổ sập. (Ảnh cắt từ clip)

May mắn là khi đó, chị Rosie đã đi vắng, nếu không, có lẽ chúng ta chưa thể được xem đoạn clip này.

"Đây là đoạn video từ camera giám sát của tôi, ghi lại khoảnh khắc tòa nhà bắt đầu đổ sụp cho đến khi bị mất kết nối. Đến cuối đoạn video, bạn có thể nghe thấy tiếng đổ sụp của tòa nhà", chị Rosie chia sẻ.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tòa nhà 12 tầng đổ sập ở Miami khiến cả nước Mỹ bàng hoàng - Ảnh 3.

Quang cảnh tan hoang sau khi tòa nhà 12 tầng bất ngờ sụp đổ 1 phần.

35 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát, bao gồm 1 cậu bé. Cậu đã được kéo ra vào giai đoạn đầu của chiến dịch giải cứu. Hai trong số những người khác đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có 1 phụ nữ đã tử vong.

Thị trưởng hạt Miami-Dade, Daniella Levine Cava cho biết trong 1 cuộc họp báo trước 5 giờ chiều hôm 24/6 (giờ địa phương) rằng họ đã cứu được 102 người an toàn.

Tòa nhà đổ sụp rất gần nơi Ivanka Trump sinh sống, những dấu hiệu cảnh báo đã bị bỏ qua, góp phần gây ra thảm họa tồi tệ

Cũng theo bà Daniella, nguyên nhân chính của thảm họa này chưa được xác định và công bố.

Tuy nhiên, tòa nhà này đã được xây dựng vào năm 1981 và đang trong tình trạng xuống cấp. Các kỹ sư đã được thuê đến để sửa chữa và hoàn thiện lại các vấn đề về điện và cấu trúc. Năm ngoái, các chuyên gia đã nghiên cứu về tòa nhà này và cho biết nó có vấn đề và tình trạng sụt lún đã bắt đầu xảy ra từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tòa nhà 12 tầng đổ sập ở Miami khiến cả nước Mỹ bàng hoàng - Ảnh 4.

Hiện vẫn còn 99 người mất tích sau vụ đổ sụp 1 phần của tòa nhà.

Hiện Đội Tìm kiếm Cứu nạn Đô thị Miami-Dade - đội nhóm nổi tiếng với khả năng ứng cứu nhanh chóng trong các thảm họa lớn bao gồm thảm họa 11/9, trận động đất ở Haiti năm 2010 đang dẫn đầu nỗ lực tìm kiếm.

Các đội cứu hộ chia thành những nhóm từ 10 đến 12 người cùng với chó nghiệp vụ tìm kiếm từng chút một trong các đống đổ nát, hy vọng phát hiện được những nạn nhân còn sống sót.

Em dâu của Tổng thống Paraguay, bà Sophia López Moreira cùng chồng Luis Pettengill và 3 con của họ cũng như 1 bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng từ Argentina cùng vợ và đứa con gái nuôi 6 tuổi của họ là vài trong số những người vẫn đang mất tích.

Đoạn băng hình ghi lại cảnh tượng tòa nhà sụp đổ cho thấy đám đất bụi khổng lồ xuất hiện sau đó và các quan chức cho biết mức độ tàn phá của nó chẳng khác nào "một quả bom phát nổ".

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tòa nhà 12 tầng đổ sập ở Miami khiến cả nước Mỹ bàng hoàng - Ảnh 5.

Tòa nhà đã có dấu hiệu xuống cấp từ lâu và đang được sửa chữa, tuy nhiên thảm họa đã bất ngờ xảy ra.

Trong khi đó, hàng trăm thân nhân của những người mất tích đang tập hợp ở gần đó chờ đợi người thân của họ trở về.

Các quan chức cho biết các nỗ lực cứu hộ có thể sẽ phải mất đến cả tuần. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cũng cho biết các đội cứu hộ đã liên lạc được với vài người sống sót nhưng không biết họ đang ở đâu cũng như họ đã được cứu sống hay chưa.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tòa nhà 12 tầng đổ sập ở Miami khiến cả nước Mỹ bàng hoàng - Ảnh 6.

Thân nhân những người mất tích đang an ủi nhau và mong gia đình của họ trở về.

"Hiện tại chúng tôi đã có các lính cứu hỏa. Họ đang hết sức nỗ lực tìm kiếm. Họ cố gắng nhận diện người sống sót. Tôi biết họ đã liên lạc được với vài người, và tôi biết họ đang làm tất cả những gì có thể để cứu mạng những người khác", trích lời phát biểu của ông Ron.

"Tòa nhà gần như đã bị san phẳng. Thật đau lòng khi phải nói điều này, nhưng tôi nghĩ việc cứu được nhiều người sống sót sẽ khó mà có kết quả như ta mong đợi", ông Charles Burkett, thị trưởng của Surfside phát biểu trước phóng viên.

Theo giới chức địa phương, khi sụp đổ, cả tòa nhà gần như "kín đặc người". Trong số 136 căn hộ của tòa nhà, có 55 căn hộ đã bị tàn phá nặng nề. Đặc biệt, tòa nhà này chỉ cách nơi con gái cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ivanka Trump và chồng là Jared Kushner sinh sống có 1 tòa nhà.

Theo Daily Mail

Chia sẻ