Khổ như đội tuyển nữ Việt Nam: Ăn uống khó khăn, giờ đến nước nóng để tắm cũng không có

GN,
Chia sẻ

ĐT nữ Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn tại Philippines, từ điều kiện ăn uống, tập luyện đến những nhu cầu bình thường nhất như tắm rửa cũng không thuận lợi.

Trong những ngày gần đây, ban tổ chức SEA Games 2019 Philippines đã khiến dư luận dậy sóng khi liên tục cho thấy những mặt hạn chế trong công tác tổ chức. Dường như, không có bất kỳ một đội tuyển nào đến đây tranh tài tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực được đón tiếp một cách chu đáo nhất. 

Đội tuyển nữ Việt Nam thậm chí còn gặp khó khăn đủ đường. Đồ ăn không được khách sạn chuẩn bị chu đáo, ban huấn luyện thậm chí còn phải tự đi mua thực phẩm để tăng chất lượng và dinh dưỡng trong bữa ăn cho các cầu thủ. Mặc dù các cán bộ hậu cần đã làm việc và yêu cầu phía khách sạn chuẩn bị thêm đồ ăn, thế nhưng mọi chuyện cũng không khả quan là bao bởi cách chế biến không hợp với khẩu vị của đa số thành viên đội tuyển nữ Việt Nam. 

Khổ như đội tuyển nữ Việt Nam: Ăn uống khó khăn, giờ đến nước nóng để tắm cũng không có - Ảnh 1.

Các nữ cầu thủ gặp nhiều khó khăn trong việc ăn uống, sinh hoạt tại Philippines.

Chuyện ăn uống là vậy, việc sinh hoạt của các cầu thủ cũng gặp khó khăn. Phòng ở tại khách sạn khá bé, máy nước nóng ở phòng của 4 cầu thủ Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Liễu, Hoàng Thị Loan và Phạm Hải Yến không hoạt động. Dù nhân viên khách sạn đã hỗ trợ khắc phục nhưng chỉ sau vài tiếng, vấn đề tương tự lại nảy sinh khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái. 

Bên cạnh đó, BTC cũng sắp xếp cho ĐT nữ Việt Nam tập luyện ở một sân bóng quá xa nơi đóng quân, cần khoảng 1h30 phút di chuyển. Thế nhưng, theo lời của HLV Mai Đức Chung với tình hình giao thông hiện tại, "nếu có đi được đến nơi thì cũng hết giờ tập vì quá tắc đường". 

Khổ như đội tuyển nữ Việt Nam: Ăn uống khó khăn, giờ đến nước nóng để tắm cũng không có - Ảnh 2.

Toàn đội tập thể dục, giãn cơ trong sáng ngày 26/11.

Vào lúc 15h chiều nay (26/11), tuyển nữ Việt Nam ra sân gặp kỳ phùng địch thủ Thái Lan trong trận đấu đầu tiên tại SEA Games 2019. Hy vọng rằng, các nữ cầu thủ sẽ biết cách vượt qua những khó khăn để thi đấu thật tốt.   

Chia sẻ