Khi “sao” làm cha mẹ đỡ đầu cho các nhóc tì nổi tiếng

Jane Nguyen,
Chia sẻ

Có lẽ ai cũng biết Brad Pitt - Angelina Jolie là cha mẹ nuôi của 2 cậu bé người châu Á Maddox - Pax Thien, vậy nhưng không phải ai cũng rõ cha mẹ đỡ đâu của cặp sinh đôi nhà "ông bà Smith" là ai?

Kanye West
 
Khi “sao”  làm cha mẹ đỡ đầu cho các nhóc tì nổi tiếng 1

Cô con gái nhỏ nhắn, xinh xắn của cặp vợ chồng Jay-Z và Beyonce Knowles là Blue Ivy có một ông bố đỡ đầu nổi tiếng không kém cha mẹ ruột. Không ai khác đó chính là Kanye West – người bạn đồng nghiệp lâu năm của gia đình. Một nguồn tin cho hay đức lang quân của Kim Kardashian cứ liên tục nhắc về việc muốn trở thành người đỡ đầu cho Blue Ivy và cuối cùng điều đó đã trở thành hiện thực.

Elizabeth Taylor
 
Khi “sao”  làm cha mẹ đỡ đầu cho các nhóc tì nổi tiếng 2

Con trai lớn và con gái của Micheal Jackson đã nhận được tình yêu thương và săn sóc của người mẹ đỡ đầu không thể “khủng” hơn. Là con của huyền thoại nhạc Pop, những đứa trẻ ấy lại là con đỡ đầu của huyền thoại màn bạc Elizabeth Taylor. Nữ diễn viên “mắt tím” đầy quyến rũ một thời của Hollywood rất vui vẻ khi nhận được trách nhiệm trên với Prince Micheal và Paris.

Aretha Franklin
 
Khi “sao”  làm cha mẹ đỡ đầu cho các nhóc tì nổi tiếng 3

Huyền thoại âm nhạc Aretha Franklin đã nhận đỡ đầu một đứa trẻ sau này đã trở thành diva quốc tế Whitney Houston. Chính nhờ mẹ Aretha dạy dỗ thời thơ bé mà Whitney mới có thể có được những bài học vỡ lòng về ca hát hoàn hảo. Và sau này, cộng với tài năng thiên phú, Whitney đã đi vào lịch sử nhân loại như một trong những giọng ca xuất sắc nhất mọi thời đại.

Steven Spielberg
 
Khi “sao”  làm cha mẹ đỡ đầu cho các nhóc tì nổi tiếng 4

Ngôi sao Gwyneth Paltrow chưa bao giờ thiếu sự kết nối với kinh đô điện ảnh Hollywood. Cha cô là một đạo diễn phim còn mẹ cô lại là một diễn viên. Nhưng đặc biệt hơn, cha đỡ đầu của ngôi sao nữ từng đoạt giải Oscar này cũng là một vị đạo diễn xuất chúng với nhiều tượng vàng Oscar. Có lẽ không có cái tên nào đảm bảo doanh thu phòng vé cho các bộ phim hiện nay hơn Steven Spielberg.

Bono (U2)
 
Khi “sao”  làm cha mẹ đỡ đầu cho các nhóc tì nổi tiếng 5

Cặp sao đình đám Brad Pitt và Angelina Jolie khao khát kiếm tìm một người cha đỡ đầu thật tử tế để có thể làm tấm gương cho 2 đứa trẻ sinh đôi Knox và Vivienne noi theo. Bị thuyết phục bởi tấm lòng nhân đạo và những hành động từ thiện qui mô của Bono, Brangelina quyết định gửi gắm các con cho nam chính của nhóm nhạc U2 huyền thoại. Có lẽ không gì tuyệt vời hơn khi những đứa trẻ được gần gũi với người cha đỡ đầu danh tiếng, tài năng và đạo đức như thế.

Sting
 
Khi “sao”  làm cha mẹ đỡ đầu cho các nhóc tì nổi tiếng 6

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đẻ là những ngôi sao quyền lực Guy Ritchie và Madonna dường như chưa phải là tất cả đối với Rocco Ritchie. Cậu bé vốn đã xoay quanh với những cái tên nổi tiếng từ khi mới sinh ra. Bố mẹ đỡ đầu của cậu chính là huyền thoại Sting và ngôi sao Trudie Styler.

Micheal Jackson
 
Khi “sao”  làm cha mẹ đỡ đầu cho các nhóc tì nổi tiếng 7

Danh ca Lionel Richie có con gái nuôi là Nicole Richie, việc mà ai cũng biết từ lâu. Nhưng ngôi sao Simple Life còn có một người cha nữa nhận cô làm con gái đỡ đầu là ông vua nhạc Pop Micheal Jackson. Nicole tỏ ra rất kính trọng và yêu quí Micheal Jackson. Thậm chí nữ diễn viên còn lên tiếng bảo vệ cha đỡ đầu của mình khi ông dính vào bê bối lạm dụng trẻ em năm 2003.

Lady Gaga
 
Khi “sao”  làm cha mẹ đỡ đầu cho các nhóc tì nổi tiếng 8

Khi “sao”  làm cha mẹ đỡ đầu cho các nhóc tì nổi tiếng 9

Hai nhóc tì nhà Elton John là Zachary và Elijah có một người mẹ đỡ đầu rất “VIP”. Có vẻ như Elton John không hề e ngại hình tượng quái chiêu mà Lady Gaga vốn xây dựng bấy lâu sẽ ảnh hưởng tới những đứa trẻ. Nam ca sĩ cho hay: “Cô ấy là một tấm gương mẫu mực. Lady Gaga còn trẻ và là một người mẹ rất tốt. Chúng tôi đều khá kì dị trong công việc nhưng cũng đều là con người mà thôi.”
Chia sẻ