Khi sao ghét bài hát của chính mình

Lê Anh ,
Chia sẻ

Khi hàng triệu tín đồ âm nhạc say đắm với giai điệu, ca từ của nó và đưa nó thành hit thì chủ nhân lại không hề ưa chúng. Nghe thật kỳ lạ, nhưng đó lại là sự thật.

Miley Cyrus



Miley Cyrus là cô nàng thích tiệc tùng, nhưng không có nhiều bài hát của cô nói về chuyện tiệc tùng ngoại trừ, Party In the USA. Tháng 9 năm 2011, trong một lần đến Club Paris ở Chicago cùng các thành viên trong gia đình. Cô nàng đã đến chỗ DJ và yêu cầu, có thể dùng mix bất cứ bài hát nào nhưng không được dùng bài Party In the USA.
 
 
Madonna



Sau 30 năm gắn bó với ánh đèn sân khấu, Madonna đã trở thành biểu tượng của làng nhạc với hàng loạt hit đình đám, nhưng không có nghĩa là cô thích tất cả chúng. Trong một buổi phỏng vấn với đài tiếng nói New York, Madonna cho biết: “Tôi không chắc là tôi muốn hát lại ca khúc Holiday hay Like a Virgin thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ không hát lại chúng trừ khi ai đó trả cho tôi 30 triệu đô hay một cái gì đó.”

Kurt Cobain



Năm 1994, trong một lần phỏng vấn của tạp chí Rolling Stone, Kurt Cobain thừa nhận rằng, ông không thể nhớ nổi đã chơi guitar solo ca khúc Smells Like Teen Spirit như thế nào. Quý ông này phát biểu: “Mọi người tập trung quá nhiều vào ca khúc này. Lý do mà nó trở thành hit vì nó được phát cả triệu lần trên MTV và điều đó khiến lúc nào nó cũng trong tâm chí của người xem. Nó nổi tiếng chỉ đơn giản thế thôi.”

Liam Gallagher



Chúng ta đều biết Liam Gallagher chẳng hứng thú với các ca khúc do ông anh trai, Noel Gallagher của mình sáng tác. Vì vậy, không có gì lạ khi nam ca sĩ này nói ghét cay ghét đắng ca khúc hit Wonderwall. “Tôi không thể chịu đựng được ca khúc này. Mỗi lần phải hát nó, tôi muốn đấm vào mồm mình. Đó là vấn đề lớn của chúng tôi”, Liam đã nói như vậy trong một lần phỏng vấn.

Bono



U2 là một ban nhạc thành công và họ có rất nhiều ca khúc hit, nhưng khi hát live nam ca sĩ chính của nhóm Bono không bao giờ biểu diễn ca khúc đính đám Where the Streets Have No Name của nhóm, dù nó được các fan cực bồ kết. Chia sẻ với WENN, nam ca sĩ này cho biết: “Tôi thấy bài hát thật trống rỗng. Khi ở phòng thu, tôi nghĩ nó chỉ là bản phác thảo nhưng Eno và Lanois lại nghĩ nó hoàn hảo. Thật lạ là nó lại trở thành ca khúc nổi tiếng nhất của chúng tôi.”

Michael Stipe



Ca khúc Shiny Happy People đã mang lại danh tiếng cho R.E.M, nhưng nó lại là ca khúc “kỵ” của nhóm. Nhóm trưởng Michael Stipe chia sẻ: “Tôi không nói tôi xấu hổ với ca khúc này. Nhưng, nói thật là nó chẳng hấp dẫn tôi một chút nào.”

Robert Plant



Có thể giọng hát quyền lực ngày nào của Robert Plant không còn nữa, nhưng các hit của ông vẫn mãi là một trong những ca khúc bất hủ của làng nhạc. Mặc dù vậy, Robert Plant lại luôn có vấn đề với ca khúc hit đình đám một thời của ông, Stairway to Heaven. “Tôi sẽ phát điên nếu phải hát ca khúc đó ở tất cả các show diễn. Tôi viết nó năm 1971, lời và giai điệu của ca khúc là tinh thần và lối sống của những năm 70 nhưng17 năm sau…. nó không còn ý nghĩa gì nữa.”

Pat Benatar



Bốn năm sau khi Pat Benatar đạt thành tích tiêu thụ 1 triện bản với Hit Me with Your Best Shot, cô thừa nhận, cô phát điên khi phải hát ca khúc này. “Một số người thích giai điệu chậm nhưng tôi lại thích nhịp nhanh. Tôi nghĩ ca khúc đó rất khó hát. Trong suốt quá trình thu âm, tôi phải chịu đựng nó để hoàn thành công việc.”, Pat Benatar cho biết như vậy.

Chia sẻ