Khi dân tình khoe thành quả nấu ăn học trên mạng và thực tế: Khoảng cách xa nhất trái đất chính là đây!

Miss Hóng,
Chia sẻ

Hóa ra sự khác biệt giữa những gì trên mạng hướng dẫn và thực tế tự làm mới chính là khoảng cách xa nhất thế giới này!

Ngày nay, khi mà các dịch vụ ngày càng phát triển và đa dạng hơn thì không hề khó để chị em có được một món ăn hay thậm chí là một bữa ăn tươm tất. Chỉ cần 1 cuộc gọi hay vài cái click chuột là bạn đã có ngay những thứ mình cần. 

Ngược lại, cũng có một sự thật không thể phủ nhận rằng không có gì ngon hơn cơm nhà. Bởi rõ ràng đồ ăn mua sẵn dù có ngon đến mấy cũng chẳng thể nóng hổi hay đong đầy tình cảm như những gì mà người mẹ, người vợ nấu cho gia đình mình. Tuy nhiên không phải chị em nào cũng được trời phú cho sự khéo léo hay giỏi giang trong chuyện bếp núc. Lúc này, những kinh nghiệm từ người thân và các bà nội trợ đảm đang trên mạng sẽ là cứu cánh cho họ.

Và thực tế thì có nhiều chị em thành công nhưng cũng có không ít sự vụ tập tành nấu ăn học trên mạng lại nhận được kết quả không mấy khả quan. Thậm chí chúng còn khác xa nhau đến mức nếu không biết trước sẽ chẳng ai nghĩ đây là cùng một món ăn. Loạt so sánh giữa trên mạng và thành quả thực tế dưới đây sẽ là minh chứng rõ nhất dành cho nhận định này.

Khi dân tình khoe thành quả nấu ăn học trên mạng và thực tế: Khoảng cách xa nhất trái đất chính là đây! - Ảnh 1.

Nếu không nói trước chắc sẽ chẳng ai nghĩ hình bên phải chính là món bánh chuối chiên học từ bên trái.

Khi dân tình khoe thành quả nấu ăn học trên mạng và thực tế: Khoảng cách xa nhất trái đất chính là đây! - Ảnh 2.

Cũng là một món bánh nhưng lần này là bánh ngô. Dù thành quả làm được cũng có màu vàng nhưng lại chẳng hề mang hình hài một chiếc bánh.

Khi dân tình khoe thành quả nấu ăn học trên mạng và thực tế: Khoảng cách xa nhất trái đất chính là đây! - Ảnh 3.

Chưa nói về mùi vị nhưng nếu như trên mạng người ta làm bánh bao đẹp bao nhiêu thì hình dáng chiếc bánh bao tự làm này lại kỳ dị bấy nhiêu.

Khi dân tình khoe thành quả nấu ăn học trên mạng và thực tế: Khoảng cách xa nhất trái đất chính là đây! - Ảnh 4.

Chiếc bánh chưng ngũ sắc này đã từng khiến dân mạng được phen cười lăn lóc dịp Tết Nguyên đán vừa qua vì chỉ còn mỗi màu của gấc chứ chẳng phải ngũ sắc nữa rồi.

Khi dân tình khoe thành quả nấu ăn học trên mạng và thực tế: Khoảng cách xa nhất trái đất chính là đây! - Ảnh 5.

Món khoai lang kén được làm từ khoai tím ở bên phải đã khiến nhiều người không khỏi liên tưởng nhạy cảm. Chắc hẳn ai ăn nó cũng can đảm lắm đây.

Khi dân tình khoe thành quả nấu ăn học trên mạng và thực tế: Khoảng cách xa nhất trái đất chính là đây! - Ảnh 6.

Tỏi đen khá khó làm nhưng đến mức thế này thì chủ nhân có lẽ cũng chỉ biết khóc thét mà thôi.

Khi dân tình khoe thành quả nấu ăn học trên mạng và thực tế: Khoảng cách xa nhất trái đất chính là đây! - Ảnh 7.

Cuối cùng là một món được khá nhiều người yêu thích: bò cuốn nấm. Dù hình ảnh là khi sống và chính nhưng cũng có vẻ gây thất vọng quá nhỉ?

Còn bạn, bạn đã bao giờ gặp phải khoảng cách xa nhất trái đất như thế này chưa? Hãy cùng chia sẻ nhé!

Chia sẻ