Khi các sao thành "tội đồ" chỉ vì... mặc nhầm trang phục

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Khoác lên mình những bộ trang phục “nhạy cảm”, động chạm đến vấn đề văn hóa, chính trị, không ít các nghệ sĩ đã phải hứng chịu sự chỉ trích từ phía báo giới và người hâm mộ.

Triệu Vy

Vốn được coi là 1 trong những ngôi sao nữ thành công nhất tại showbiz Hoa ngữ nhưng vào năm 2001, Triệu Vy đã bị khán giả và báo giới “tẩy chay” chỉ vì việc lựa chọn trang phục thiếu suy nghĩ của mình. Tất cả những gì cô gây dựng được bấy lâu đều đổ xuống sông, xuống biển mà sau này phải mất rất nhiều thời gian “Én nhỏ” mới lấy lại được danh tiếng của mình. 

Nguyên căn của câu chuyện xuất phát từ việc nàng “Tiểu Yến Tử” đã mặc một chiếc áo có họa tiết là cờ phát xít Nhật trong một show trình diễn thời trang. Ngay sau đó, dư luận đã lên tiếng chỉ trích sự nông cạn của Triệu Vy và nhiều người còn cho rằng cô có ý đồ phản quốc.

Tâm sự trong cuốn nhật ký của mình về vết đen này, Triệu Vy từng viết: “ Tôi đồng ý nếu bạn cho rằng tôi dại, tôi nông cạn, hời hợt, nhưng tôi sẽ căm phẫn nếu ai đó gọi tôi là "Một ngôi sao không yêu nước". Với tôi, đất nước này đã cho tôi quá nhiều, cũng vì thế mà tôi thấy mình mang tội, dù thật lòng sự cố không phải là chủ đích của tôi. Thế đấy, mọi cố gắng đều trôi tuột đi mất chỉ vì những bức ảnh chụp trong vài phút thiếu suy nghĩ. Tôi đã từng học làm cô giáo, tôi hiểu và thuộc lịch sử nước nhà, mà lại chấp nhận làm mẫu cho những bộ trang phục ấy. Phải chăng sự nghiệp mình đã kết thúc tại đây? Tôi đã 25 tuổi rồi, quá trễ để làm lại từ con số 0, nhất là khi diễn viên đẹp và tài năng ở Trung Quốc rất nhiều, chỉ cầu mong khi mùa đông năm nay qua đi, thời kì đóng băng của tôi cũng tan chảy.”.

Lâm Chí Linh

Nếu Triệu Vy lao đao vì mặc váy in cờ Nhật thì vào năm 2006, Lâm Chí Linh cũng gặp sự cố tương tự khi cô xuất hiện trong 1 cảnh phim “Tái phát hiện Nhật Bản 2” với chiếc mũ khá giống với kiểu mũ của quân đội Nhật Bản. Việc này khiến công chúng Trung Quốc hết sức tức giận và cho rằng Lâm Chí Linh đã không giữ được sự tự tôn của dân tộc.

Trước sự cố này, người quản lý của Lâm Chí Linh và biên kịch phim đều lên tiếng giải thích rằng chiếc mũ Chí Linh đội hoàn toàn không phải của quân đôi Nhật mà là chiếc mũ đội tàu. Tuy nhiên sự giận dữ của fan vẫn không lắng xuống, thậm chí còn đả kích Lâm Chí Linh kịch liệt dù cho biên tập đã phải cắt cảnh phim này để bảo vệ danh tiếng của kiều nữ họ Lâm.

Phạm Băng Băng


Được coi là “Nữ hoàng thảm đỏ” nhưng Phạm Băng Băng cũng không tránh khỏi làm mất lòng dư luận khi vào tháng 5/2011, cô xuất hiện tại LHP Cannes với chiếc đầm đỏ mang họa tiết hạc trắng và cúc vàng. Nhiều người cho rằng hình ảnh hạc trắng trên váy của Băng Băng là biểu tượng cho hoàng gia Nhật Bản còn hình ảnh cúc vàng lại hoàn toàn giống với quốc hoa của xứ sở hoa anh đào.

Người dân Trung Quốc tỏ ra phẫn nộ khi đường đường là đại diện cho đất nước trong sự kiện mang tầm cỡ quốc tế mà Phạm Băng Băng lại mặc 1 trang phục mang những đặc trưng nổi bật của đất nước Nhật Bản.

SNSD

Năm 2009, nhóm nhạc nữ SNSD của Hàn Quốc bị dư luận lên án gay gắt khi bìa ảnh đĩa của 9 cô gái này có hình ảnh máy bay chiến đấu của Nhật Bản trong thế chiến thứ hai. Bên cạnh đó, cư dân mạng tiếp tục tìm ra được sự giống nhau đặc biệt nữa giữa phù hiệu trên chiếc mũ mà hơn nửa S9 đội và phù hiệu trên mẫu mũ của quân đội Đức Quốc xã trước đây. Với Hàn Quốc, 1 đất nước đã từng chịu bao đau thương mất mát do cuộc xâm lược của phát xít Nhật gây ra, vấn đề này gần như không thể nào chấp nhận được.

Người đại diện của SM Ent đã phải chữa cháy và xoa dịu người hâm mộ bằng cách thay thế hình ảnh chiếc máy bay chiến đầu của Nhật bằng chiếc máy bay siêu âm số hiệu T-50 của Hàn Quốc.

Im Jae Bum

Trở lại với làng nhạc cùng "I Am A Singer ", Im Jae Bum đã khiến khán giả ngất ngây bởi giọng hát trầm đầy cuốn hút của mình. Tuy nhiên nam ca sỹ nổi tiếng này cũng gây bão dư luận khi xuất hiện trong concert của mình với trang phục Đức Quốc Xã. Thậm chí khi biểu diễn Jae Bum còn la lớn: “Kêu gọi tự do ” , “Hitle đã chết ”.

Chủ đề của buổi concert đã trở thành đề tài một cuộc tranh cãi trực tuyến giữa nhà phê bình văn hóa nhạc pop và đông đảo công chúng. Cuối cùng, đại diện của Im Jae Bum đã phải tuyên bố rằng ca sỹ này sẽ không mặc trang phục Đức Quốc Xã trong những lần biểu diễn sau đó để xoa dịu dư luận.

Chia sẻ