"Khánh Dư Niên" tập cuối: Tiêu Chiến đích thị là trùm cuối, lật mặt giết chết Trương Nhược Quân

N.T.T,
Chia sẻ

Kết thúc của bộ phim khiến khán giả ngỡ ngàng khi nam chính bất ngờ bị giết chết. Thậm chí, nhiều người còn bất mãn vì các tình tiết quan trọng vẫn chưa được giải quyết.

Trong tập cuối, Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân) lên đường trở về Khánh Quốc sau khi hoàn thành sứ mệnh tại Bắc Tề.

Trên đường đi, chàng gặp phải sự truy sát của Thẩm Trọng - kẻ thù không đội trời chung. Giữa cuộc chiến, em gái Thẩm Trọng xuất hiện báo tin và thay Ngôn Băng Vân (Tiêu Chiến) đỡ mũi kiếm từ anh trai mình. Do cảm thấy hối hận nên Thẩm Trọng quyết định đầu hàng chịu chết.

"Khánh Dư Niên" tập cuối: Tiêu Chiến đích thị là trùm cuối, lật mặt giết chết Trương Nhược Quân - Ảnh 2.

"Khánh Dư Niên" tập cuối: Tiêu Chiến đích thị là trùm cuối, lật mặt giết chết Trương Nhược Quân - Ảnh 3.

Trước lúc tự sát, Thẩm Trọng cầu xin Phạm Nhàn đưa em gái cùng trở về Khánh Quốc. Dưới sự cứu chữa tận tình của Phạm Nhàn, em gái Thẩm Trọng vượt qua tình trạng nguy hiểm. Nhằm báo ơn, Thẩm Trọng quyết định nói ra thông tin tuyệt mật đang có trong tay. Thì ra người đứng sau mọi âm mưu ám sát tại kinh thành Khánh Quốc là nhị hoàng tử, huynh đệ Phạm Nhàn. Trưởng công chúa cũng là đồng minh thuộc bè đảng của nhị hoàng tử. Nàng ta cố tình giả vờ liên kết với thái tử nhằm mục đích đổ mọi tội lỗi cho người đứng đầu Đông cung. 

"Khánh Dư Niên" tập cuối: Tiêu Chiến đích thị là trùm cuối, lật mặt giết chết Trương Nhược Quân - Ảnh 4.

Nhị hoàng tử.

Trong thời gian quản lý nội khố, trưởng công chúa đã âm thầm tham ô một số tiền lớn để nuôi dưỡng một đội quân. Tất cả đều chuẩn bị cho kế hoạch tạo phản cướp ngôi của nhị hoàng tử. Giữa lúc này, Phạm Nhàn lại được ban hôn cùng Lâm Uyển Nhi, đồng thời trở thành người quản lý nội khố tiếp theo. Nhằm che giấu bí mật, trưởng công chúa và nhị hoàng tử luôn âm mưu giết chết Phạm Nhàn.

"Khánh Dư Niên" tập cuối: Tiêu Chiến đích thị là trùm cuối, lật mặt giết chết Trương Nhược Quân - Ảnh 5.

Trưởng công chúa.

Sau khi biết được sự thật, Phạm Nhàn quyết định sẽ báo thù hai người này. Trước đêm trở lại kinh thành Khánh Quốc, thuộc hạ của nhị hoàng tử xuất hiện và đưa hai bức thư cho Phạm Nhàn và Ngôn Băng Vân. Trong thư, nhị hoàng tử lấy tính mạng của con trai Đằng Tử Kinh, đệ đệ Phạm Tư Triệt và lão sư Phí Giới uy hiếp Phạm Nhàn không được tiết lộ sự thật cho hoàng đế.

"Khánh Dư Niên" tập cuối: Tiêu Chiến đích thị là trùm cuối, lật mặt giết chết Trương Nhược Quân - Ảnh 6.

"Khánh Dư Niên" tập cuối: Tiêu Chiến đích thị là trùm cuối, lật mặt giết chết Trương Nhược Quân - Ảnh 7.

Giữa thời điểm nguy kịch, Ngôn Băng Vân bất ngờ phản bội Phạm Nhàn khi tự tay đâm lén chàng. Trước đó, Ngôn Băng Vân đã quyết định thỏa hiệp với nhị hoàng tử vì không muốn kinh thành gặp nguy: “Tất cả những gì viện giám sát làm đều đảm bảo Khánh Quốc không biến động. Đây là trách nhiệm sống còn của ta”. Sau khi bị Ngôn Băng Vân đâm, Phạm Nhàn trọng thương không rõ sống chết. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự bất mãn về kết thúc của bộ phim bởi hàng loạt câu hỏi xoay quanh diễn biến vẫn chưa được giải quyết.

"Khánh Dư Niên" tập cuối: Tiêu Chiến đích thị là trùm cuối, lật mặt giết chết Trương Nhược Quân - Ảnh 8.

"Khánh Dư Niên" tập cuối: Tiêu Chiến đích thị là trùm cuối, lật mặt giết chết Trương Nhược Quân - Ảnh 9.

"Khánh Dư Niên" tập cuối: Tiêu Chiến đích thị là trùm cuối, lật mặt giết chết Trương Nhược Quân - Ảnh 10.

Trước tình hình này, nhà sản xuất Khánh Dư Niên cho biết sẽ tiếp tục làm thêm phần 2. Trên một diễn đàn người hâm mộ, đoàn phim thông báo phần 2 đang được sắp xếp kế hoạch khai máy. Những vấn đề quay hình đều trong quá trình chuẩn bị và hoàn tất. Tại phần 1, nhà sản xuất đã đầu tư chu đáo nên giai đoạn trù bị cho phần 2 sẽ được rút ngắn.

Chia sẻ