Khán giả thích thú nghe Quách Ngọc Ngoan hát và tiết lộ lý do nhiều năm “ở ẩn”

Crissi,
Chia sẻ

Bất ngờ xuất hiện trong một liveshow ca nhạc vào tối 29/9, Quách Ngọc Ngoan đã khiến khán giả vô cùng phấn khích sau nhiều năm không thấy anh hát trên sân khấu.

Tối 29/09, đêm nhạc Bài ca kỉ niệm của nam ca sĩ Quốc Đại đã diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của các ca sĩ Quốc Đại, Hà Vân và 2 giọng ca chuyên trị dòng Bolero là Tiến Vinh và Thảo My. Đặc biệt, đêm nhạc còn có sự xuất hiện của nam ca sĩ, diễn viên điện ảnh Quách Ngọc Ngoan. Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh và lâu rồi không cầm micro hát, Quách Ngọc Ngoan vẫn khiến khán giả vô cùng thích thú với những ca khúc nhẹ nhàng mà anh thể hiện.

Khán giả thích thú nghe Quách Ngọc Ngoan hát và tiết lộ lý do nhiều năm “ở ẩn” - Ảnh 1.

Ca sĩ - diễn viên điện ảnh Quách Ngọc Ngoan.

Quách Ngọc Ngoan đã có màn song ca cùng nữ ca sĩ Hà Vân, người sở hữu giọng hát ngọt ngào, sâu lắng. 2 người đã cùng nhau phối hợp trong 2 ca khúc Hương tóc mạ non và Sông quê. Đây là lần hiếm hoi nam nghệ sĩ đa tài trở lại với vai trò ca sĩ sau ghi gây ấn tượng tại chương trình "Cặp Đôi Hoàn Hảo 2011".

Khán giả thích thú nghe Quách Ngọc Ngoan hát và tiết lộ lý do nhiều năm “ở ẩn” - Ảnh 2.

Quách Ngọc Ngoan đã có màn song ca phối hợp cùng ca sĩ Hà Vân, học trò của Đàm Vĩnh Hưng.

Khán giả thích thú nghe Quách Ngọc Ngoan hát và tiết lộ lý do nhiều năm “ở ẩn” - Ảnh 3.

2 người đã mang đến cho khán giả 2 ca khúc "Hương tóc mạ non" và "Sông quê".

Quách Ngọc Ngoan song ca cùng ca sĩ Hà Vân ca khúc "Sông quê".

Sự xuất hiện của Quách Ngọc Ngoan đã khiến cho phòng trà trở nên nhộn nhịp hơn. Bên cạnh những tràng vỗ tay cổ vũ, khán giả cũng yêu cầu Quách Ngọc Ngoan thể hiện một vài ca khúc solo. Trước khi tiếp tục biểu diễn, Quách Ngọc Ngoan tâm sự khi đứng trong cánh gà anh đã rất lo lắng, hồi hộp vì không biết công chúng sẽ đón nhận mình như thế nào sau nhiều năm không đi hát. Nhưng với sự chào đón nồng nhiệt lúc vừa bước ra sân khấu, Quách Ngọc Ngoan đã rất hạnh phúc và không còn cảm thấy lo lắng.

Khán giả thích thú nghe Quách Ngọc Ngoan hát và tiết lộ lý do nhiều năm “ở ẩn” - Ảnh 5.

Sự xuất hiện của anh đã khiến khán giả bất ngờ nhưng cũng vô cùng thích thú.

Vẫn phát huy thế mạnh ở dòng nhạc trữ tình, ngay sau đó, Quách Ngọc Ngoan gửi tặng khán giả thêm 2 tiết mục là Sa mưa giông Đau lòng lý ngựa ô. Trước khi lui vào hậu trường, Quách Ngọc Ngoan cũng dành thêm một khoảng thời gian ngắn để giao lưu với MC và khán giả.

Khán giả thích thú nghe Quách Ngọc Ngoan hát và tiết lộ lý do nhiều năm “ở ẩn” - Ảnh 6.

Quách Ngọc Ngoan trình bày 2 ca khúc đơn ca là "Sa mưa giông" và "Đau lòng lý ngựa ô".

Quách Ngọc Ngoan hát "Ngẫu hứng lý ngựa ô".

Tiết lộ lý do gần 5 năm không cầm mic, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ: "Tôi không phải là một ca sĩ thực thụ nhưng may mắn được khán giả yêu quý thông qua chương trình "Cặp đôi hoàn hảo" và một vài show diễn. Suốt thời gian qua, tôi tập trung tham gia diễn xuất với 2 dự án phim lớn là "Lôi báo" và "Ngươi bất tử". Ngoài ra, tôi cũng đang xây dựng trang trại riêng và ưa thích công việc trồng cây, nuôi con vật... Về việc có đi hát trở lại hay không, tôi còn đợi xem khán giả phản hồi về đêm nhạc "Bài ca kỉ niệm" như thế nào đã".

Khán giả thích thú nghe Quách Ngọc Ngoan hát và tiết lộ lý do nhiều năm “ở ẩn” - Ảnh 8.

Trước đó, mở đầu chương trình, ca sĩ Tiến Vinh và Thảo My đã lần lượt thể hiện những bài hát được đông đảo các khán giả ở nhiều thế hệ yêu thích như Em đi mùa cưới, Hai vì sao lạc (Tiến Vinh trình bày), Về đâu mái tóc người thương, Ngày buồn (Thảo My trình bày).

Sau những tiết mục mở màn đầy ấn tượng, ca sĩ Quốc Đại đã xuất hiện trên sân khấu và trình bày liên tục 4 ca khúc Bolero quen thuộc gồm Chút kỉ niệm buồn, Thiệp hồng báo tin, Hoa cài mái tóc, Mưa đêm tỉnh nhỏ. Để thay đổi không khí đêm nhạc, ngoài thể hiện những ca khúc Bolero như Vùng lá me bay, Thương hoài ngàn năm... Hà Vân còn gửi tặng khán giả tiết mục mang đậm chất dân ca Nam Bộ mang tên Còn thương rau đắng mọc sau hè.

Phần cuối chương trình, Quốc Đại trở lại sân khấu và thể hiện ca khúc Bài tango cho em. Anh cũng song ca với Hà Vân tiết mục Bài ca kỉ niệm và bộ ba ăn ý của đêm nhạc đã chào tạm biệt khán giả với Liên khúc Con đường xưa em đi - Đừng nói xa nhau.

Chia sẻ