KHẨN: 1 địa phương cho học sinh nghỉ học vì có 10 F0 là giáo viên, học sinh

PV (T/H),
Chia sẻ

Trước diễn biến phức tạp của dịch khi có 10 F0 xuất hiện trong trường học cùng nhiều giáo viên, học sinh là F1, F2, hơn 40.000 học sinh trên địa bàn huyện Nông Cống (Thanh Hoá) đã phải nghỉ học trực tiếp.

Ngày 11/12, theo báo VOV, hơn 40.000 học sinh huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hoá) đã nghỉ học trực tiếp, thay vào đó là học online tại nhà để đảm bảo phòng chống dịch.

Lý do đưa ra bởi thời điểm này, tại các trường học trên địa bàn huyện Nông Cống đã xuất hiện 10 ca F0, nhiều giáo viên và học sinh là F1, F2. 

Bên cạnh đó, cũng có hơn 95% học sinh trên địa bàn đảm bảo phương tiện, máy móc để học online tại nhà.

 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, theo báo VTC News, Đà Nẵng cũng đã quyết định tạm dừng việc dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 1 bởi dịch Covid-19 phức tạp, cũng như nghe theo khảo sát ý kiến của phụ huynh. 

Học sinh lớp 1 sẽ dừng đến trường từ ngày 13/12. Các trường sẽ tiếp tục học online theo kế hoạch từ đầu năm học. Riêng trường tiểu học Hoà Bắc (huyện Hoà Vang) vẫn tiếp tục dạy học trực tiếp.

Trong hai ngày 9 và 10/12, Sở GD-ĐT Đà Nẵng thăm dò ý kiến của phụ huynh học sinh lớp 1 về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp. Phụ huynh không có ý kiến chiếm 9,43%, phụ huynh đề nghị tiếp tục dạy học trực tiếp 13,44% và phụ huynh đề nghị không tiếp tục dạy học trực tiếp 77,13%.

Ngoài ra, gần 11.000 ý kiến góp ý với việc tổ chức dạy học trực tiếp, chủ yếu các ý kiến đề nghị tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1, chỉ tổ chức dạy học trực tiếp khi tình hình dịch được kiểm soát hoặc chờ sang học kì II, qua Tết Nguyên đán sẽ tính phương án.

Một số ý kiến muốn tổ chức dạy học trực tiếp nhưng yêu cầu chia lớp nhỏ 10-15 học sinh, tăng cường công tác phòng, chống dịch.

Chia sẻ