Khám vẹo cột sống, bác sĩ bị tố đụng chạm vòng 1 bệnh nhân

Phạm Nghĩa,
Chia sẻ

Một bác sĩ Hồng Kông hôm 23-10 bị cáo buộc chạm vào ngực và bụng dưới của một nữ bệnh nhân khi cô đến khám đau lưng.

Người phụ nữ, 24 tuổi (giấu tên), nói với Tòa án Cửu Long rằng bác sĩ John Lee Young-King đã đưa tay vào áo ngực của cô 8 lần khi kiểm tra vẹo cột sống tại phòng khám của người này.

Ông Lee, 49 tuổi, cũng bị cáo buộc đưa tay phải vào quần jean của người phụ nữ và chạm vào phần bụng dưới của cô.

"Tôi cảm thấy hơi sợ hãi và khó chịu... Tôi cảm thấy mình đã bị tấn công" - người phụ nữ cho biết. "Trong lần khám bệnh trước đó, các bác sĩ cũng chạm vào ngực của tôi. Nhưng vì tôi không biết thủ tục y tế là gì nên chỉ cảm thấy nghi ngờ và không thoải mái".

Khám vẹo cột sống, bác sĩ bị tố đụng chạm vòng 1 bệnh nhân - Ảnh 1.

Người phụ nữ, 24 tuổi (giấu tên), nói với Tòa án TP Cửu Long rằng bác sĩ John Lee Young-King đã đưa tay vào áo ngực của cô 8 lần. Ảnh: SCMP

Theo báo South China Morning Post (SCMP), người phụ nữ đến Trung tâm Y khoa của bác sĩ John Lee ở To Kwa Wan từ khi còn nhỏ, vào năm 2005. Lần đầu tiên, cô đến phòng khám cùng với mẹ, cũng là một bệnh nhân.

Vào ngày 13-3 năm nay, người phụ nữ đến gặp ông Lee để lấy giấy giới thiệu chuyển qua điều trị vẹo cột sống tại bệnh viện Duchess of Kent Children’s ở Sandy Bay. Khi ấy, bác sĩ Lee đã dùng tay ép vào ngực cô khoảng 4-5 lần.

Người phụ nữ nói cô đã nhắc nhở ông Lee rằng mình bị đau lưng nhưng vị bác sĩ tiếp tục ấn vào ngực cô, mỗi bên 3 lần và mỗi lần kéo dài khoảng 5 giây.

Người phụ nữ kể cho bạn trai ngay sau khi cô rời khỏi phòng tư vấn. Trong một đoạn băng ghi âm do tòa án công bố, người bạn trai yêu cầu ông Lee giải thích tại sao chẩn đoán vẹo cột sống mà phải chạm vào phía trước cơ thể của bệnh nhân. Sau đó 1 giờ, người phụ nữ báo cảnh sát.

Trong cuộc kiểm tra chéo, luật sư bào chữa Bruce Tse Chee-ho cho rằng bầu không khí lúc ông Lee tư vấn cho người phụ nữ khá bình thường vì bệnh nhân còn tiết lộ cả kế hoạch làm việc và học tập tại New Zealand cho bác sĩ.

Luật sư Tse cũng chỉ ra rằng người phụ nữ không hỏi hoặc phàn nàn về phương pháp mà ông Lee sử dụng trong quá trình tư vấn. Nhân chứng có mặt đã đồng ý về các điểm này.

Phiên tòa sẽ tiếp tục trong ngày 24-10 (giờ địa phương).

(Theo SCMP)

Chia sẻ