Khai quật mộ, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân bé 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm vaccine

NAM AN (T/H),
Chia sẻ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành đã quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân bé 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm vaccine.

Liên quan đến vụ việc bé Q.T.H. (2 tháng tuổi) tử vong sau khi tiêm vaccine tiêm chủng mở rộng, theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, đại diện UBND xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 5/6/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thạch Thành đã quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Theo thông tin trên báo Lao động, ngày 5/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa) cũng đã có báo cáo nhanh về vụ việc cháu bé hơn 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm vaccine tiêm chủng mở rộng tại xã Thành Yên, huyện Thạch Thành.

Theo báo cáo, vào sáng ngày 20/5, gia đình chị Bùi Thị Huệ (trú thôn Đồng Thành, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành) đưa con gái là Q.T.H (hơn 2 tháng tuổi) đến điểm tiêm chủng tại Trạm Y tế xã Thành Yên. Tại đây, cháu được bác sĩ Nguyễn Sỹ Hải khám sàng lọc và tư vấn quy trình tiêm và các phản ứng có thể xảy ra sau tiêm...

Căn cứ khám sàng lọc cho thấy cháu có đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) mũi 1 và uống vắc xin OPV lần 1. Sau khi khám sàng lọc, nghe tư vấn, mẹ cháu đồng ý cho con tiêm vắc xin SII mũi 1 và uống vắc xin OPV lần 1 và được bác sĩ Hải hướng dẫn đưa cháu sang phòng tiêm.

Trước khi tiêm, y sĩ Bùi Văn Dăn thông báo cho mẹ cháu về vắc xin SII và OPV, sau đó sử dụng bơm kim tiêm (vắc xin SII) mặt ngoài giữa đùi và cho uống vắc xin OPV 2 giọt. Tiêm xong, mẹ cháu bế cháu sang khu vực theo dõi để tiếp tục theo dõi.

Đến 8h45, cháu ngủ, không sốt, không khó thở, vết tiêm không sưng, không chảy máu. Cán bộ trạm xá hướng dẫn mẹ cho cháu về nhà tiếp tục theo dõi.

Đến khoảng 9h sáng ngày 21/5, mẹ cháu gọi điện cho cán bộ trạm thông báo cháu sốt và được hướng dẫn cho cháu uống thuốc hạ sốt Paracetamol.

Đến trưa, gia đình thấy cháu có biểu hiện bú kém, mệt, sốt cao, co giật nên cho cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành nhập viện lúc 13h25 cùng ngày trong tình trạng sốt 39 độ C, co giật toàn thân, khó thở 2 thì, rút lõm lồng ngực, ran ẩm 2 đáy phổi. Tại đây, kết quả xét nghiệm máu có bạch cầu tăng cao (54,97 G/l). Chẩn đoán viêm phổi nặng, suy hô hấp, co giật chưa rõ nguyên nhân.

Ngay sau đó, cháu được điều trị chống co giật, hạ sốt, chống viêm, khí dung giãn phế quản, thở oxy và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vào 14h40 cùng ngày. Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, kết quả xét nghiệm máu bạch cầu tăng cao (90,13G/l), CRP tăng cao (78,8 mg/l).

Khai quật mộ, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân bé 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm vaccine - Ảnh 1.

Trạm Y tế xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, nơi tiêm phòng cho cháu H.

Cháu được điều trị tích cực bằng kháng sinh, chống viêm, chống co giật, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Đến 20h cùng ngày, cháu có cơn ngừng thở kéo dài, được đặt nội khí quản, thở máy. Tuy nhiên đáp ứng kém với các thuốc điều trị và tiên lượng rất nặng.

Đến ngày 23/5, bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm dịch tỵ hầu để chẩn đoán vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp bằng PCR. Đến 0h 10 phút ngày 24/5, cháu diễn biến nặng, da tái toàn thân, ngừng tim, hôn mê, được bác sĩ xử trí bằng thuốc vận mạch, cháu có nhịp tim trở lại. Đến 0h40, gia đình xin cho cháu về, đến 1h30, cháu tử vong và được gia đình đưa đi mai táng trong đêm.

Trước đó trao đổi với phóng viên báo điện tử Công Luận, bà Bùi Thị Huệ cho biết, gia đình nghi ngờ cháu H chết là do quá trình tiêm vắc xin tại Trạm y tế xã Thành Yên, huyện Thạch Thành và quá trình cấp cứu tại cơ sở y tế vì vậy đã làm đơn trình báo lên cơ quan quan Công an yêu cầu làm rõ nguyên nhân chết của cháu H.

Hiện vụ việc đã được cơ quan Công an vào cuộc điều tra.

Chia sẻ