Khách tố cáo bị nhân viên xe giường nằm hành hung chấn thương sọ não

TIẾN HIỆP,
Chia sẻ

Sau khi nhập viện, anh Q. - người tố cáo nhà xe giường nằm Thu Thoại ở Hà Tĩnh hành hung được bác sĩ kết luận bị chấn thương sọ não.

Khách tố cáo bị nhân viên xe giường nằm hành hung chấn thương sọ não - Ảnh 1.

Nhà xe Thu Thoại bị tố hành hung khách hàng. (Ảnh: CTV)

Sau 2 ngày nhập viện, ngày 28/7, anh Nguyễn Bá Q. (SN 1982, hiện trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) - người tố cáo nhân viên nhà xe Thu Thoại (trụ sở tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hành hung đã xin ra viện.

Theo giấy ra viện của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, thể hiện anh Nguyễn Bá Q. vào viện đầu giờ chiều ngày 26/7 và ra viện giữa giờ sáng ngày 28/7, với chẩn đoán: “S06 - TD chấn thương sọ não do bị đánh”, kèm theo đa vết thương xây xát phần mềm.

Trước đó, như Báo GD&TĐ đã thông tin, ngày 26/7, anh Nguyễn Bá Q. có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng về việc bị nhân viên nhà xe Thu Thoại hành hung.

Theo đơn tố cáo, tối 25/7, anh Q. cùng 2 người con bắt xe Thu Thoại từ Hà Tĩnh ra Hà Nội.

Mặc dù đã đặt ghế từ trước nhưng phía nhà xe yêu cầu hành khách này nhường vị trí của mình cho người khác.

Do không đồng ý với yêu cầu của nhà xe nên giữa 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc anh Q. bị nhân viên nhà xe dùng gậy hành hung, truy sát.

Liên quan đến nội dung anh Q. phản ánh, trả lời với báo chí, đại diện nhà xe cho rằng đó là mâu thuẫn giữa khách đi xe với nhau, nhà xe không liên quan.

Về phía công an huyện Cẩm Xuyên, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, đơn vị này đã chỉ đạo các lực lượng liên quan vào cuộc làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo VKSND huyện Cẩm Xuyên cũng cho biết, sáng nay (28/7) VKS đã tiếp nhận đơn tố cáo của anh Nguyễn Bá Q.

“Hiện VKS đã tiếp nhận đơn và đang làm thủ tục chuyển đơn cho Cơ quan điều tra huyện Cẩm Xuyên để yêu cầu điều tra, xác minh làm rõ. Phía VKS cũng phân công Kiểm sát viên theo dõi việc tiếp nhận, xử lý tin báo và kiểm sát chặt chẽ quy trình, kết quả điều tra, xác minh của Cơ quan điều tra” - lãnh đạo VKSND huyện Cẩm Xuyên cho biết.

Chia sẻ