Khách Tây trầm trồ trước một bãi biển: Nước trong xanh, có người nhận xét "Bãi biển đẹp nhất Việt Nam!"
Sở hữu làn nước biển xanh trong khiến những vị khách nước ngoài trầm trồ, thực tế chính nhiều du khách Việt cũng chưa tới bãi biển này.
Một trong những yếu tố giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt các du khách nước ngoài, chính là những bãi biển đẹp với làn nước xanh trong. Thậm chí có những bãi biển chưa được phát triển du lịch mạnh mẽ, bài bản, nhưng mang vẻ đẹp nguyên sơ, khiến du khách phải trầm trồ khi tìm đến.
Bãi biển sau đây là một ví dụ như thế. Trong một video được chàng du khách Nga đăng tải trên trang cá nhân tên Ilia Vietnam Guide, anh chàng chia sẻ về bãi biển với làn nước xanh như ngọc, như lấp lánh dưới ánh nắng, đặc biệt là khá vắng vẻ. Kèm theo video, anh chàng chú thích: "Bãi biển tuyệt đẹp, bạn đã biết và tới đây chưa?"

Một phần của đoạn video được khách Tây chia sẻ trên trang cá nhân (Ảnh Ilia Vietnam Guide)
Dù không nói trực tiếp đây là bãi biển nào, nhưng bên dưới phần bình luận của video, nhiều người đã chỉ ra, đây chính là bãi biển Dốc Lết, thuộc địa phận phường Ninh Hải, thịt xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.
Nằm cách thành phố biển Nha Trang khoảng 49km, nơi đây chưa được nhiều du khách biết tới. Chính vì vậy, bãi biển còn vẹn nguyên vẻ hoang sơ, không khí trong lành, yên bình, khác hẳn với một "phố biển" Nha Trang náo nhiệt, sôi động. Thậm chí có du khách còn mạnh dạn nhận xét: Đây là bãi biển đẹp nhất Việt Nam!

Biển Dốc Lết nhìn từ trên cao (Ảnh Báo Khánh Hoà)
Dốc Lết - Bãi biển được bao bọc bởi những đồi cát
Không giống như những bãi biển khác, địa hình ở khu vực bãi biển Dốc Lết được bao bọc bởi nhiều đồi cát, dốc cát cao. Nhiều người bản địa chia sẻ, trước kia để tới được bãi biển, cần vượt qua những đồi cát, dốc cát đó.
Quãng đường di chuyển không mấy dễ dàng, tốn nhiều thời gian và công sức, bởi việc di chuyển trên cát, hay vượt qua những đồi cát, dốc cát, gây mất sức hơn bình thường. Những bước chân con người đi trên cát, được so sánh như đang "lết".
Qua những đồi, dốc cát, người ta mới tìm đến được bãi biển hoang sơ với làn nước xanh trong. Cũng chính bởi đặc điểm tự nhiên của khu vực mà dần, cái tên "Dốc Lết" ra đời và được đặt cho nơi này.

Địa hình bao quanh bãi biển Dốc Lết trước kia đa phần là dốc, đồi cát cao (Ảnh Crystal Bay)
Ngày nay, khi hệ thống giao thông phát triển hơn, đường tới Dốc Lết cũng trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn rất nhiều, không còn khó khăn như trước nữa. Du khách hoàn toàn có thể tìm kiểm thông tin về địa điểm bãi biển Dốc Lết trên bản đồ trực tuyến, sau đó chọn tới bằng xe máy, ô tô hoặc xe khách, tuỳ theo điều kiện và sở thích cá nhân.
Cái tên Dốc Lết vẫn ở đó, như một điểm nhấn đặc biệt, khiến nhiều du khách ấn tượng hơn với bãi biển này.
Nước biển Dốc Lết trông xanh tới mức nào?
Như đã nói ở trên, qua video được du khách nước ngoài chia sẻ, làn nước ở biển Dốc Lết xanh trong, đặc biệt vào những ngày có nắng. Điều này cũng được nhiều du khách khác khẳng định.
"Nước ở Dốc Lết trong xanh. Nhìn từ trên cao chỉ thấy nước biển xanh ngắt và hàng dương xanh thôi, phê lắm", du khách có tài khoản tên Hiếu Thiên chia sẻ sau chuyến đi của mình tới Dốc Lết. "Biển Dốc Lết trong veo", "Mình thấy biển Dốc Lết đẹp nhất Việt Nam luôn ấy", một số du khách khác nhận xét.




Một vài hình ảnh do du khách đăng tải về sự trong xanh của nước biển ở Dốc Lết (Ảnh Minh Thắng, Cuong Phan/Check in Vietnam)
Theo nhiều người dân bản địa, thời tiết ở Dốc Lết chủ yếu quanh năm ôn hoà, nếu có nắng cũng không quá gay gắt. Thời điểm lý tưởng nhất để tới Dốc Lết là từ tháng 1 đến tháng 9. Dưới cái nắng vàng của ngày hè, bờ biển Dốc Lết với làn nước sẽ hiện lên thêm càng xanh, càng trong.
Du khách đến Dốc Lết ngoài tắm biển có thể trải nghiệm thêm một số môn thể thao mạo hiểm bên bờ biển. Trong đó nhảy dù là dịch vụ được yêu thích hơn cả. Trải nghiệm này cho phép du khách được ngắm nhìn toàn cảnh biển Dốc Lết từ trên cao, chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ mà tạo hoá ban tặng nơi này.
Tháng 10 đến tháng 12 là thời điểm có gió, biển có thể động, sóng lớn hơn bình thường, nước lạnh. Bởi vậy nhiều người bản địa cũng khuyên rằng, du khách không nên tới Dốc Lết vào thời gian này vì sẽ không thể tắm biển.

Du khách trải nghiệm nhảy dù có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh biển Dốc Lết từ trên cao (Ảnh Lưu Anh Tuấn/Check in Vietnam)




Lưu trú tại các homestay, nhà nghỉ ở Dốc lết, du khách còn được hoà mình vào đời sống bản địa (Ảnh Cuong Phan, Minh Mai/Check in Vietnam)
Hiện nay xung quanh khu vực biển Dốc Lết đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, homestay. Các cơ sở lưu trú này chủ yếu được vận hành bởi những người dân bản địa. Du khách tới đây ngoài tận hưởng thiên nhiên, sẽ được hoà mình vào đời sống bản địa dân dã, hay thưởng thức những món hải sản tươi ngon được chế biến bởi chính người dân.