Kết hôn 37 năm nhưng Thành Long từng không tin tưởng vợ, đã có hành động này vì sợ bị chiếm đoạt tài sản

Hoàng Linh,
Chia sẻ

Dù kết hôn với Lâm Phụng Kiều nhưng Thành Long ban đầu lại không hề tin tưởng vợ.

Siêu sao võ thuật Thành Long và vợ Lâm Phụng Kiều đã kết hôn được 37 năm nhưng có lẽ ít người biết về cuộc sống hôn nhân không thực sự hạnh phúc trong những năm đầu. Trong cuốn tự truyện "Thành Long: Chưa trưởng thành mà đã già" xuất bản năm 2015, Thành Long đã kể về quá khứ trác táng của mình khi ngủ với gái mại dâm, kết hôn với Lâm Phụng Kiều chỉ vì bà mang thai. 

Thành Long thậm chí còn không tin tưởng Lâm Phụng Kiều, cho rằng bà đến với mình chỉ vì tiền. Rốt cuộc trong suốt 37 năm qua, Thành Long không cho Lâm Phụng Kiều một đám cưới thật sự, họ chỉ tổ chức một lễ cưới đơn giản tại một quán café ở Los Angeles.

1

Trong một buổi phỏng vấn mới đây, siêu sao võ thuật 65 tuổi cho biết ông rất hối hận vì từng không tin tưởng vợ, còn chuyển hết tài sản ra nước ngoài. Theo Thành Long, năm đó ông bị ảnh hưởng bởi bạn bè, sợ Lâm Phụng Kiều chiếm đoạt hết tài sản của mình nên vội vàng chuyển hết tài sản đi. 

Cho đến năm 1999, Thành Long ngoại tình với cựu Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi khiến cô mang thai, tạo nên scandal ầm ĩ nhưng Lâm Phụng Kiều vẫn bao dung và tha thứ cho ông. Thành Long cảm thấy ân hận vô cùng, kể từ đó ông càng yêu thương và tôn trọng vợ hơn, không chỉ vậy còn chuyển toàn bộ tài sản cho Lâm Phụng Kiều quản lý.

2

Thành Long là một người đàn ông đa tình và đa nghi, rất khó để có thể nắm giữ được trái tim của ông. Nhưng Lâm Phụng Kiều bằng sự khoan dung độ lượng đã khiến cho Thành Long thay đổi, tin tưởng và tôn trọng bà trong suốt nhiều năm qua.

Nguồn: iFeng

Chia sẻ