Kẹo Kera của Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs chứa hơn 33% chất Sorbitol - chất tạo ngọt và được sử dụng như thuốc nhuận tràng.
Trong quá trình làm rõ thành phần kẹo Kera, TikToker Sư Tử Ăn Chay đã bị công kích rất nhiều nhưng vẫn chọn cách im lặng.
Có phải chỉ cần ăn 2-3 viên kẹo Kera mỗi ngày là đủ chất xơ như khuyến cáo hay là phải ăn 125-165 viên mới đủ? Nếu vậy thì điều gì sẽ xảy ra với bạn?
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã lấy 1 mẫu thực phẩm có trong kẹo Kera gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm.
Không chỉ biến mất trên các sàn TMĐT, Kênh TikTok chính thức của thương hiệu KERA hiện cũng không còn sản phẩm này trong giỏ hàng.
Bạn thấy việc đánh đổi cho "sự thuận tiện" này liệu có đáng không?
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị TP HCM và Đắk Lắk kiểm tra sản phẩm viên kẹo rau được quảng cáo "một viên tương đương một đĩa rau".
Thương hiệu này cũng làm rõ vấn đề nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm kẹo rau đang gây tranh cãi.
Trước phản hồi của KERA về kẹo rau củ do Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs bán trong livestream, TS Nguyễn Hồng Vũ đã lên tiếng phân tích điều vô lý.
Tối 5/3, thương hiệu kẹo rau đã có phản hồi về hàm lượng chất xơ có trong sản phẩm của mình.