Kẻ sát hại đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ là sĩ quan cảnh sát

,
Chia sẻ

Nghi phạm nổ súng bắn chết đại sứ Nga Andrew Karlov đã được xác định là Mevlut Mert Altıntaş, thuộc lực lượng cảnh sát chống bạo động Ankara.

Nguồn tin an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters rằng nghi phạm Altıntaş không có nhiệm vụ trong thời điểm thực hiện vụ tấn công tại triển lãm nghệ thuật ở thủ đô Ankara. Nghi phạm này 22 tuổi và đã tốt nghiệp trường cảnh sát Izmir.

Theo lời kể của các quan chức và nhiếp ảnh gia của AP chứng kiến sự việc, Attinlas mặc một bộ âu phục, hô khẩu hiệu về cuộc nội chiến của Syria và bắn thẳng vào đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ, khiến người xem triển lãm bỏ chạy tán loạn.

Kẻ sát hại đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ là sĩ quan cảnh sát - Ảnh 1.

Mevlut Mert Altıntaş tại hiện trường vụ ám sát. Ảnh: Reuters.

Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay sau khi bắn ông đại sứ, nghi phạm đã leo lên tầng hai của tòa nhà và đấu súng 15 phút với cảnh sát trước khi bị bắn hạ.

Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết cơ quan này coi vụ ám sát nói trên là một cuộc tấn công khủng bố.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi lực lượng đặc nhiệm đến đại sứ quán Nga nhằm tăng cường các biện pháp an ninh gần đó.

İbrahim Melih Gökçek, thị trưởng thành phố Ankara, nghi ngờ Altıntaş có thể là một thành viên của một tổ chức khủng bố và có liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen, người từng kêu gọi tiến hành những vụ lật đổ chính phủ và ám sát trước đó ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo tờ Rudaw, ngay sau khi xảy ra vụ ám sát, nhà của Altıntaş bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bố ráp, mẹ và em gái của hắn bị cảnh sát giam giữ trong quá trình khám xét căn nhà.

Theo Zing

Chia sẻ