Jeff Bezos ‘mất’ ngôi người giàu nhất thế giới

Thanh Bình,
Chia sẻ

Theo thống kê của Forbes Real-Time, người sáng lập Amazon, tỷ phú Jeff Bezos đã giảm 14 tỉ USD và “tuột mất” vị trí đầu tiên trong danh sách những người giàu nhất thế giới vào tay Chủ tịch tập đoàn Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Bernard Arnault.

Theo đó, cổ phiếu của Amazon giảm 7% vào thứ Sáu (30/7) một ngày trước khi công ty công bố báo cáo tài chính. Doanh thu của nhà bán lẻ trực tuyến trong quý II đã tăng 27%, đạt 113 tỉ USD, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích (115,3 tỉ đồng). Tuy nhiên, trong quý 3, Amazon dự kiến doanh thu thậm chí còn thấp hơn ở mức 106-112 tỉ USD.

Theo thống kê của Forbes, tài sản của ông Bezos đã giảm 14,4 tỉ USD xuống còn 191,9 tỉ USD. Trong khi đó, ông Arnault chỉ giảm 1,5 tỉ USD và tài sản của ông tương đương 194,2 tỉ USD.

Jeff Bezos ‘mất’ ngôi người giàu nhất thế giới - Ảnh 1.

Tài sản của cựu CEO Amazon Jeff Bezos sụt giảm mạnh trong những ngày qua. (Ảnh: AP)

Như vậy, nhà sáng lập Amazon lại tụt xuống vị trí thứ 2 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Đồng thời, tỷ phú của LVMH “tạm chiếm” ngôi đầu trước ông Bezos trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Vị trí thứ 3 trong danh sách vẫn do tỷ phú Elon Musk chiếm giữ.

Trước đó, theo bảng xếp hạng Forbes, tổng tài sản của tỷ phú Jeff Bezos đạt hơn 200 tỉ USD. Mới đây, cựu CEO của Amazon đã hoàn thành chuyến bay lịch sử vào không gian trên con tàu New Shepard do công ty hàng không vũ trụ Blue Origin phát triển và sản xuất. Ông Bezos dường như đang dành sự tập trung cho công ty vũ trụ Blue Origin. Công ty cho biết đã bán được hơn 100 triệu USD vé cho chuyến du hành vũ trụ trong tương lai.

Theo Global Citizen, để được bay vào không gian và tận hưởng cảm giác ở trạng thái không trọng lực trong vòng 4 phút, tỷ phú Jeff Bezos đã phải chi ra số tiền lên tới 5,5 tỉ USD.

Ngoài ra, theo các tính toán, số tiền mà Jeff Bezos chi ra cho chuyến bay vào không gian có thể cứu 37,5 triệu người khỏi nạn đói; tài trợ đầy đủ cho COVAX, đảm bảo vắc-xin Covid-19 cho 2 tỉ người ở các nước thu nhập thấp hoặc tài trợ đầy đủ cho các nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Afghanistan, Venezuela, Yemen và một vài quốc gia khác.

Cũng trong tuần vừa qua, ông Bezos đã đề nghị chi khoảng 2 tỉ USD để ký kết hợp đồng với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) nhằm mục đích giúp Blue Orgin có giấy phép chế tạo các tàu vũ trụ có thể đưa người lên mặt trăng.

Như vậy, chỉ tính riêng trong những tuần qua, tỷ phú Amazon đã “đốt” khoảng 7 tỉ USD cho những công việc và mục đích khác nhau.

Chia sẻ