Jang Dong Gun: "Nhân vật của tôi tuyệt vọng hơn Won Bin"

Mercury,
Chia sẻ

Jang Dong Gun phản bác lại những ý kiến cho rằng bộ phim mới của anh có nhiều điểm tương đồng với "The Man From Nowhere" mà Won Bin đóng chính.

Gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng bộ phim mới nhất của Jang Dong Gun - No Tears For The Dead (Tên gọi khác: Crying Man) có khá nhiều điểm tương đồng với bộ phim năm 2010 - The Man From Nowhere do Won Bin đóng chính. 

Trả lời về vấn đề này, Jang Dong Gun cho biết: "Nếu như bộ phim 2010 của Won Bin tập trung vào các cảnh hành động trong suốt chiều dài phim, thì trong bộ phim của tôi, câu chuyện lại tập trung tái hiện hình ảnh một người đàn ông cố gắng chuộc lại những lỗi lầm của mình sau rất nhiều bi kịch cuộc đời. Nhân vật của tôi tuyệt vọng hơn nhân vật của Won Bin".

Jang Dong Gun:
Jang Dong Gun

Ngôi sao 42 tuổi cũng cho rằng, No Tears For The Dead là hoàn toàn khác so với The Man From Nowhere dù 2 bộ phim đều do Lee Jung Bum đạo diễn. Trong tác phẩm mới này, Jang Dong Gun thủ vai một sát thủ tên Gon, người vô tình giết chết một đứa trẻ. Sau chuyện đó, Gon không còn muốn giết người nữa nhưng anh vẫn chấp nhận thực hiện một phi vụ cuối cùng trước khi "gác kiếm". 

Tuy nhiên, nhiệm vụ đó lại khó khăn hơn anh tưởng khi ông trùm giao cho Gon phải thủ tiêu mẹ của đứa trẻ mà anh đã lỡ tay giết. Vai diễn người mẹ do Kim Min Hee thủ vai. Sau khi con chết, người mẹ này đã lâm vào cảnh đường cùng, chìm đắm trong rượu và ma túy.

Jang Dong Gun:

Theo Jang Dong Gun, thông qua bộ phim về một kẻ giết người, No Tears For The Dead muốn hướng cái nhìn sâu và xa hơn, đó là chủ đề về tình mẹ. Nhân vật Gon trong phim đã mất mẹ từ khi còn nhỏ. Anh ta lớn lên mà thiếu đi tình yêu thương, chính điều đó cũng góp phần vào việc biến anh ta trở thành một tên sát nhân máu lạnh.

"Khi Gon yêu người phụ nữ tên Mo Gyung (Kim Min Hee) đó, có điều gì đó sâu thẳm trong anh ta đã thay đổi mãi mãi" - Jang Dong Gun tâm sự - "Tôi nghĩ rằng tình cảm đó còn vĩ đại và sâu sắc hơn tình cảm đôi lứa thông thường rất nhiều".

Jang Dong Gun:

Bên cạnh đó, bộ phim cũng có rất nhiều cảnh hành động. Jang Dong Gun thừa nhận rằng anh là một fan của thể loại hành động. Các bộ phim yêu thích của anh có thể kể đến Bố già hay Once Upon a Time in America của Robert De Niro.

Jang Dong Gun:
Chia sẻ