Italia 'vật lộn' với cháy rừng, nắng nóng và mưa đá khổng lồ

PHƯƠNG THẢO/VTC NEWS,
Chia sẻ

Italia đang đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, phía nam bị thiêu đốt bởi sóng nhiệt, trong khi phía bắc bị tàn phá bởi những cơn bão.

Theo các nhà chức trách Italia, chỉ riêng trong ngày 1/8, thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Trong đó, một thiếu niên và một phụ nữ đã thiệt mạng do bị cây đổ vào rạng sáng ngày 1/8 khi những cơn bão dữ dội đổ bộ vào miền bắc Italia. Ở phía nam của đất nước, 4 người cao tuổi đã thiệt mạng do cháy rừng ở đảo Sicily và thành phố ven biển Reggio Calabria.

Italia 'vật lộn' với cháy rừng, nắng nóng và mưa đá khổng lồ - Ảnh 1.

Đám cháy rừng ở ngôi làng Romitello ở Sicily, Italia. (Ảnh: Reuters)

Trong những ngày gần đây, miền bắc Italia đang hứng chịu thời tiết khắc nghiệt, kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Tuần trước, hơn 100 người bị thương sau trận mưa đá hạt to bằng quả bóng tennis đổ xuống vùng Veneto.

Lực lượng cứu hỏa Italia cho biết họ đã ghi nhận 400 cuộc gọi khẩn cấp về các sự cố cây đổ, hư hại mái nhà, lũ lụt và vỡ cửa sổ do bão, gây ra thiệt hại trên diện rộng trong khu vực.

Italia 'vật lộn' với cháy rừng, nắng nóng và mưa đá khổng lồ - Ảnh 2.

Lính cứu hỏa và dịch vụ cứu hộ khắc phục sự cố cây đổ sau cơn bão mạnh đổ bộ vào Lissone, Italia. (Ảnh: EPA)

Trong khi các cơn bão tàn phá miền bắc thì miền nam của đất nước lại đang ngột ngạt dưới đợt nắng nóng khắc nghiệt. Ở một số vùng của Sicily, nhiệt độ lên tới 47,4°C vào ngày 31/7, gần với mức nhiệt kỷ lục ở châu Âu vào năm 2021 là 48°C.

Một phát ngôn viên của chính phủ Italia tiết lộ với truyền thông rằng, một trong số bốn trường hợp tử vong do cháy rừng hồi đầu tuần này là một phụ nữ 88 tuổi. Được biết, bà có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và đã không qua khỏi vì các bác sĩ không thể tiếp cận bà kịp thời trong trận cháy rừng.

Theo đội cứu hỏa Italia, hơn 40 đám cháy đã bùng phát ở Sicily vào tối 31/7, trong đó có một đám cháy tại bãi rác Bellolampo tạo ra khói độc. Hơn 1.500 người dân đã được sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng, nhiều nhà cửa đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Sân bay Falcone Borsellino ở thành phố Palermo phải đóng cửa trong vài giờ hôm 1/8  do hỏa hoạn. Sân bay hiện đã mở cửa trở lại nhưng chỉ cho phép các chuyến bay từ các hãng hàng không lớn khởi hành và hạ cánh. Hầu hết các hãng hàng không giá rẻ được chuyển hướng đến sân bay Trapani để giảm tải.

Italia 'vật lộn' với cháy rừng, nắng nóng và mưa đá khổng lồ - Ảnh 3.

Đám cháy rừng gần sân bay Sicilia Falcone - Borsellino ở Palermo, Italia. (Ảnh: Reuters)

Sân bay Catania, một sân bay lớn khác ở Sicily, cũng bị hạn chế hoạt động sau vụ hỏa hoạn tại một trong các nhà ga vào tuần trước. Theo Reuters , Catania cũng bị ảnh hưởng bởi việc cắt điện và nước một phần do thời tiết quá nóng.

Bộ trưởng bảo vệ dân sự và chính sách biển Italia, Nello Musumeci, hôm 1/8 cho biết, Italia đang trải qua thời kỳ rất khó khăn.

“Chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn nhất của thập kỷ qua: bão, lốc xoáy, mưa đá lớn ở miền Bắc; nắng nóng gay gắt và những trận hỏa hoạn tàn khốc ở miền Trung-Nam. Chúng tôi muốn bày tỏ sự thương tiếc với gia đình 3 nạn nhân đã thiệt mạng trong 24 giờ qua, đồng thời chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những người lính cứu hỏa, những người quản lý và tình nguyện viên bảo vệ dân sự, lực lượng cảnh sát, công nhân lâm nghiệp và tất cả những người được huy động đến những chiến hào khó khăn nhất” , ông Musumeci viết trong một bài đăng trên Twitter.

Các nhà khoa học cho rằng các sự kiện thời tiết cực đoan như sóng nhiệt và bão đang trở nên thường xuyên hơn và dữ dội hơn là hậu quả của cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra. Một nghiên cứu được công bố hôm 1/8 cho thấy sóng nhiệt ở Nam Âu sẽ “gần như không thể xảy ra” nếu không có biến đổi khí hậu.

Chia sẻ